• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Nga Pu-tin trả lời gần 70 câu hỏi trong 4 tiếng đồng hồ kết nối trực tuyến lần thứ 15

    2017-06-16 15:42:40     cri
    Ngày 15/6, Tổng thống Nga Pu-tin đã thực hiện kết nối trực tuyến lần thứ 15 với dân chúng, lắng nghe tiếng nói của dân, giải quyết vấn đề hiện thực, và đã trả lời sự quan ngại của người dân về các vấn đề như ngoại giao v.v. Trong 4 tiếng đồng hồ, Tổng thống Pu-tin đã trả lời gần 70 câu hỏi.

    Năm nay, dân chúng Nga đã nêu hơn 2,6 triệu câu hỏi với Tổng thống Pu-tin thông qua nhiều kênh như điện thoại, tin nhắn, mạng In-tơ-nét, mạng xã hội v.v, Tổng thống Pu-tin trước hết đề cập vấn đề an sinh xã hội, không nêu thành tích mà trực tiếp đi vào vấn đề. Ông nói:

    "Những năm qua, thu nhập thực tế của người dân giảm, đặc biệt điều đáng lo ngại là số người nghèo với thu nhập thấp hơn mức đảm bảo tối thiểu đang gia tăng".

    Tổng thống Pu-tin coi nguyên nhân của vấn đề là cơ cấu kinh tế trong nước không hợp lý cũng như năng suất thấp. Sau đó, ông cho biết, kinh tế Nga từ đầu năm đến nay đã xuất hiện thay đổi đáng mừng, liên tục duy trì đà tăng trong ba quý. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát duy trì ở mức tương đối thấp vào khoảng 4%.

    Hai tuần trước, châu Âu gia hạn một năm lệnh trừng phạt đối với Nga, Mỹ vừa thông qua một dự luật trừng phạt Nga vòng mới. Đối mặt trừng phạt, Nga nên ứng phó như thế nào? Tổng thống Pu-tin cho biết, kể từ khi độc lập đến nay, Nga đã gánh chịu các loại trừng phạt của phương Tây. Nguyên nhân căn bản kinh tế Nga đi xuống không phải là trừng phạt, mà là môi trường quốc tế cũng như giá cả sản phẩm xuất khẩu chủ chốt của Nga giảm mạnh.

    Tổng thống Pu-tin nêu rõ, Nga xuất hiện tăng trưởng về mặt hàng không, tên lửa, bào chế thuốc men, chế tạo máy móc hạng nặng, nông nghiệp v.v. Nga đã trở thành nước xuất khẩu lương thực lớn nhất, sản xuất thịt lợn và thịt gia súc gia cầm cũng nâng cao với mức lớn. Tổng thống Pu-tin cho biết Nga đang tiến hành bàn bạc với Trung Quốc về nhập khẩu thịt lợn.

    Tham gia kết nối trực tuyến không chỉ có người dân Nga, còn có người Mỹ. Khi trả lời câu hỏi về quan hệ Mỹ-Nga của một fan hâm mộ người Mỹ, Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga không coi Mỹ là kẻ thù, Nga mong bình thường hoá quan hệ với Mỹ.

    "Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện để cùng thảo luận. Tuy nhiên đây không phải hoàn toàn do chúng tôi quyết định, nhưng chúng tôi luôn chuẩn bị tiến hành đối thoại mang tính xây dựng".

    Đề cập vấn đề Xy-ri, Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị với các bên xung xột Xy-ri.

    Trong kết nối trực tuyến hàng năm, người dân đều nêu những câu hỏi cá tính với Tổng thống Pu-tin. Một em 12 tuổi hỏi Tổng thống Pu-tin, ông sẽ đi đâu nếu có một chiếc máy vượt thời gian? Tổng thống Pu-tin trả lời rằng, nếu trở về quá khứ, thì sẽ không thay đổi tất cả mọi thứ. Ông còn nói:

    "Tôi rất muốn xem đất nước của chúng tôi thành lập như thế nào, phát triển ra sao, Xanh Pê-téc-bua xây như thế nào, ông cha ta làm thế nào giành được thắng lợi trong Thế chiến thứ hai. Tôi còn muốn tìm hiểu những quyết định vượt thời đại về sự phát triển của Nga đã đưa ra như thế nào".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>