Tờ "Philippines Star" số ra ngày 9/6 cho biết, "Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2017" do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đưa ra mới đây cho thấy, cho dù rủi ro địa chính trị toàn cầu không ngừng leo thang, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày một ngóc đầu dậy, nhưng các nước ASEAN đang ngày càng trở thành điểm nóng quan tâm của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dự kiến In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-li-pin, Việt Nam và Xin-ga-po sẽ trở thành điểm nóng đầu tư trong tương lai.
"Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2017" cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các khu vực chủ chốt năm 2017 đều sẽ có phần tăng lên, thị trường chứng khoán có biểu hiện đi lên, lượng mậu dịch thế giới có phần tăng trở lại. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu dự kiến cũng sẽ phục hồi nhẹ, năm 2017 sẽ tăng khoảng 5%, lên tới 1800 tỷ USD, năm 2018 sẽ đạt 1850 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn so với đỉnh cao của năm 2007.
Báo cáo nêu rõ điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài được hoan nghênh nhất vẫn là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, Phi-li-pin xếp thứ 9, Tây Ban Nha vươn lên xếp thứ 15 do ứng phó hiệu quả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Anh tụt 3 bậc do rời khỏi Liên minh châu Âu. Trong đó, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc năm 2016 tăng 44%, lên tới 183 tỷ USD, lần đầu tiên trở thành nước đầu tư ra nước ngoài lớn thứ hai thế giới. Về thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc năm 2016 lên tới 134 tỷ USD, là nước thu hút đầu tư nước ngoài lớn thứ ba toàn cầu, nhưng kim ngạch đầu tư nước ngoài giảm nhẹ 1% so với năm trước, thấp 36% so với kim ngạch đầu tư ra nước ngoài. Báo cáo phân tích cho rằng, do Trung Quốc đã mở cửa nhiều lĩnh vực hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như công nghiệp khai thác, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, chế tạo v.v, Trung Quốc năm nay sẽ có triển vọng thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn, điều này sẽ tác động nhất định đến các nước đang phát triển trong đó có Phi-li-pin. Năm 2016, trong bối cảnh tổng vốn đầu tư vào các nền kinh tế châu Á giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 443 tỷ USD, đầu tư vào Phi-li-pin lại lội ngược dòng tăng lên, đạt 8 tỷ USD.
Báo cáo cho rằng, do các nền kinh tế chủ chốt như Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a có triển vọng tốt, có khả năng vực dậy niềm tin của các nhà đầu tư đối với khu vực châu Á, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các nền kinh tế châu Á năm 2017 có triển vọng xoay chuyển xu thế giảm của năm trước, chuyển sang tăng 15%. Triển vọng phát triển khu vực tốt sẽ khiến Phi-li-pin được hưởng lợi, thu hút càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài, các nước tương đối phát triển sẽ càng ưa chuộng đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao, trong khi đó sẽ chuyển ngành thâm dụng lao động sang các nước kém phát triển trong đó có Phi-li-pin v.v.