• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung-Mỹ tổ chức Đối thoại kinh tế thương mại cấp cao, kêu gọi để điểm sáng thắng điểm nóng về kinh tế thương mại song phương

    2017-06-15 11:38:26     cri
    Đối thoại kinh tế thương mại cấp cao Trung-Mỹ do Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc (CCIEE) và Hiệp hội châu Á Mỹ cùng tổ chức ngày 14/6 đã diễn ra tại Niu-oóc, Mỹ. Hàng chục cựu chính khách, đại diện giới doanh nghiệp và học giả đã tham dự hội thảo trong ngày. Những người tham dự hội nghị cho rằng, Trung-Mỹ chung tay có thể làm rất nhiều việc về mặt kinh tế thương mại, kêu gọi để điểm sáng thắng điểm nóng trong quá trình phát triển quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ.

    Tháng 4 năm nay, trong cuộc gặp tại Trang trại Mar-a Lago, Nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ đã đạt tới nhận thức chung quan trọng về quan hệ Trung-Mỹ, cũng đã mở màn cho kế hoạch trăm ngày hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ. Cựu Thủ tướng Ô-xtrây-li-a, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Hiệp hội châu Á Mỹ Kê-vin Rút (Kevin Rudd) phát biểu tại hội thảo nói:

    "'Kế hoạch trăm ngày' liên quan tới thương mại và chính sách rất quan trọng đối với hiện nay, sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' không chỉ liên quan tới trăm ngày, mà liên quan tới trăm năm sau này, đây chính là điểm đáng được chú ý của nó. Bởi vậy điều chúng ta quan tâm hôm nay là các vấn đề trung kỳ và dài hạn."

    Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" được doanh nghiệp Mỹ coi trọng cao, ông Kê-vin Rút cho biết, người Mỹ quan tâm "Một vành đai, một con đường" phải đầu tư bao nhiêu tiền, đầu tư như thế nào, các tổ chức Mỹ có thể tham gia như thế nào, vấn đề minh bạch thương mại và có những ảnh hưởng địa chính trị lâu dài ra sao, đối thoại cơ quan tham vấn như vậy giữa Trung-Mỹ sẽ giúp làm sáng tỏ các sự thật, giải đáp thắc mắc, bắc nhịp cầu.

    Cựu Thị trưởng Niu-oóc Mai-cơn Blum-bớc (Michael Bloomberg) nói:

    "Lịch sử cho thấy rằng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng là một trong các biện pháp tốt nhất kích thích tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc có kinh nghiệm rất tốt về mặt này, sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' dạt dào chí lớn của Trung Quốc đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới tại khu vực liên quan, nhìn chung, khu vực che phủ của 'Một vành đai, một con đường' chiếm 50% GDP thế giới, kim ngạch thương mại cũng chiếm một nửa thương mại thế giới, điều này đã mở ra cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới."

    Trưởng phòng Mỹ Vụ châu Mỹ-châu Đại dương Bộ Thương mại Trung Quốc Lâm Phong đã lấy một chiếc điện thoại di động Apple làm ví dụ để giải thích bản chất "thặng dư thương mại thể hiện ở Trung Quốc, nhưng hai bên chia sẻ lợi ích"giữa Trung-Mỹ, ví dụ một chiếc điện thoại di động Apple có giá bán 500 USD, số tiền này được ghi trong xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng thực tế Trung Quốc chỉ lấy được 6,5 USD, còn Mỹ lấy được hơn 300 USD từ trong đó. Phương pháp thống kê thâm hụt thương mại của Trung Quốc và Mỹ khác nhau, cần phải nhìn nhận vấn đề thâm hụt thương mại giữa Trung-Mỹ từ góc độ toàn diện hơn.

    Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, xử lý ổn thỏa các cọ xát kinh tế thương mại thông qua đối thoại và hiệp thương, hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ có triển vọng rộng lớn, tiềm năng to lớn. Đại sứ nói:

    "Đương nhiên, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ cũng luôn tồn tại, sự cạnh tranh này cần khiến hai nước chúng ta đều trở nên tốt hơn, mạnh hơn, quan hệ cạnh tranh này không thể loại trừ hợp tác, không thể lấy loại bỏ đối thủ cạnh tranh làm mục đích, bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, bạn cũng sẽ mất khả năng cạnh tranh.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>