• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Pa-na-ma thiết lập quan hệ ngoại giao mở ra chương mới nâng cao sự giao lưu và hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai nước

    2017-06-14 10:10:31     cri
    Sáng 13/6, giờ Bắc Kinh, Tổng thống Pa-na-ma Hoan Các-lốt Va-rê-la (Juan Carlos Varela) phát biểu trên truyền hình, tuyên bố Pa-na-ma thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cùng ngày, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pa-na-ma, bà I-xa-bên Đề San Ma-lô (Isabel de Saint Malo) tổ chức hội đàm, ký "Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa Pa-na-ma", hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

    Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pa-na-ma Va-rê-la nói:

    "Hôm nay, tại nơi đây, tôi tuyên bố với nhân dân cả nước, chúng ta sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi tin rằng hiện nay là thời điểm tốt nhất nâng cao hơn nữa quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Pa-na-ma và Trung Quốc đều là nước đang phát triển, hai nước có nhận thức chung rộng rãi về tầm quan trọng của việc thúc đẩy toàn cầu hóa, hai nước đều gánh vác trách nhiệm quốc gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc."

    Chuyên gia vấn đề Mỹ La-tinh, Sở Nghiên cứu Mỹ La-tinh Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Giáo sư Từ

    Thế Trừng cho biết, Trung Quốc và Pa-na-ma có lịch sử giao lưu lâu dài, ngay từ khi xây dựng tuyến đường sắt Pa-na-ma vào hơn 100 năm trước đã có nhiều người Trung Quốc đến Pa-na-ma làm việc, điều này cũng đã đặt nền móng cho việc hình thành cộng đồng người gốc Hoa trong nước Pa-na-ma sau này. Giáo sư Từ Thế Trừng cho rằng, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là chiều hướng chung, thuận theo xu hướng. Giáo sư nói:

    "Trung Quốc là khách hàng lớn thứ hai của kênh đào Pa-na-ma, rất nhiều hàng hóa thương mại của chúng ta với Mỹ La-tinh, kể cả Mỹ đều được vận chuyển qua kênh đào Pa-na-ma. Trong các tổ chức vốn Trung Quốc tại Pa-na-ma, kể cả Ngân hàng Trung Quốc, Hội đồng Xúc tiến Ngoại thương Trung Quốc (CCPIT) và một số công ty đều có kho hàng hoặc văn phòng tại Pa-na-ma. Trước khi chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, rất nhiều nhân sĩ các giới Pa-na-ma đều từng đến thăm Trung Quốc, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao sự trao đổi giữa hai bên nhất định sẽ tăng lên rất lớn."

    Ông Cổ Văn Nguyên là thương nhân Pa-na-ma gốc Quảng Đông, ông thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và Pa-na-ma để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Sau khi được biết hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, ông cho biết cảm thấy rất vui mừng, cũng nhìn nhận tốt triển vọng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa hai nước trong tương lai. Ông nói:

    "Về lịch sử, Pa-na-ma có cảm giác gần gũi với văn hóa và lối sống của Trung Quốc, điều này nhờ bởi sự đóng góp của cộng đồng người Hoa tại Pa-na-ma."

    Bà Lít Va-gát (Liz Vargas) là một giáo viên Pa-na-ma sống và làm việc nhiều năm tại Trung Quốc. Theo bà, Trung Quốc và Pa-na-ma thiết lập quan hệ ngoại giao đã tạo cơ hội chưa từng có cho sâu sắc hơn nữa sự trao đổi giữa nhân dân, nhất là giữa sinh viên trẻ hai nước.

    Đạo diễn phim trẻ Mát Phê-rô (Matt Ferro) đến từ Pa-na-ma vừa kết thúc chuyến đi thăm và học tập tại Bắc Kinh. Ông cho biết:

    "Mọi thứ ở Trung Quốc đều khiến người ta kinh ngạc và thán phục như vậy, đối với tôi mà nói đây là một chuyến đi xúc động tâm linh. Tôi mong có một ngày nào đó có thể thông qua ống kính của tôi giới thiệu với cả thế giới về sự phát triển của Trung Quốc, để cả thế giới có thể hiểu biết tốt hơn và quan tâm về Trung Quốc.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>