• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngân hàng U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp đầu tiên trên thế giới sắp đi vào hoạt động

    2017-06-13 10:19:56     cri
    Phiên họp thứ 2 Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế năm 2017 ngày 12/6 đã khai mạc tại Viên, Thủ đô của Áo. Chương trình nghị sự của phiên họp lần này bao gồm tình hình an toàn hạt nhân,ứng dụng công nghệ hạt nhân trên thế giới, cũng như vấn đề hạt nhân ở I-ran, Triều Tiên và Xy-ri. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Y-u-ki-y-a A-ma-nô (Yukiya Amano) cùng ngày tuyên bố, cơ sở tích trữ của dự án Ngân hàng U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp đầu tiên trên thế giới sẽ khánh thành đi vào hoạt động vào ngày 29/8 năm nay theo kế hoạch.

    Phiên họp lần này diễn ra tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ở Viên, Thủ đô của Áo, đại diện của 35 nước thành viên Hội đồng Thống đốc đã tham dự. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Y-u-ki-y-a A-ma-nô trong báo cáo công tác trình lên Hội đồng Thống đốc tuyên bố, cơ sở tích trữ của dự án Ngân hàng U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế xây dựng tại Ca-dắc-xtan tiến triển suôn sẻ, sẽ khánh thành và đi vào hoạt động vào ngày 29/8 theo kế hoạch. Đây sẽ là Ngân hàng U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp đầu tiên trên thế giới.

    Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô cho biết, cơ chế Ngân hàng U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp sẽ đảm bảo nước điện hạt nhân có thể giành được U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp dùng vào sản xuất điện hạt nhân trong tình hình xảy ra bất ngờ. Bước tới, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ bắt tay ấn định kế hoạch mua sắm U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp, tranh thủ đưa tất cả U-ra-ni làm giàu cấp độ thấp giành được chở đến cơ sở tích trữ ở Ca-dắc-xtan trong năm 2018.

    Một chương trình nghị sự quan trọng khác của phiên họp lần này là ứng dụng công nghệ hạt nhân trong lĩnh vực dân sự. Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô trong báo cáo cho biết, năm ngoái, lĩnh vực trọng điểm hợp tác công nghệ hạt nhân năng lượng nguyên tử là sức khỏe và dinh dưỡng, an toàn hạt nhân, lượng thưc và nông nghiệp. Ví như, giúp Phi-gi thành lập Trung tâm Ung thư đầu tiên, cung cấp liệu pháp đồng vị phóng xạ cho Xri Lan-ca, dành sự viện trở khẩn cấp để ứng phó với việc bùng phát bệnh do vi-rút Zika, hỗ trợ cho các dự án thực phẩm và nông nghiệp ở châu Phi, châu Mỹ La-tinh, v.v, Ông còn tuyên bố:

    "Ít ngày nữa trong tháng này, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ hai về ung thư học bức xạ, sẽ trọng điểm quan tâm làm thế nào nắm vững các tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo liều xạ tối ưu cho bệnh nhân."

    Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô cho biết, hiện nay sự quan tâm đối với điện hạt nhân trên thế giới ngày càng tăng lên. Có 449 lò phản ứng động lực hạt nhân đang hoạt động tại 30 nước trên thế giới. Trong hai năm qua, cả thảy có 20 lò phản ứng hạt nhân mới đi vào hoạt động, nhiều nhất kể từ thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay. Ngoải ra còn có 60 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựmg, chủ yếu tại châu Á.

    Phiên họp Hội đồng Thống đốc lần này còn sẽ tiến hành đánh giá về tình hình I-ran thi hành thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran, thảo luận về vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, Xy-ri. Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô tiếp tục bày tỏ "quan ngại sâu sắc" đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, bày tỏ "rất đáng tiếc" về việc Triều Tiên chưa thể thi hành nghị quyết hữu quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Ông còn kêu gọi các nước chưa tham gia "Công ước về An toàn hạt nhân" sớm tham gia công ước này để đảm bảo tốt hơn sự an toàn của việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>