• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn các chính đảng, cơ quan tham vấn và tổ chức xã hội dân sự các nước Nhóm BRICS, thảo luận sâu sắc sự hợp tác Nhóm BRICS

    2017-06-12 12:00:07     cri
    Ngày 11/6, Diễn đàn các chính đảng, cơ quan tham vấn và tổ chức xã hội dân sự các nước Nhóm BRICS đã khai mạc tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc đối thoại "ba trong một" gồm các chính đảng, cơ quan tham vấn và tổ chức xã hội dân sự kể từ ngày thành lập cơ chế hợp tác các nước Nhóm BRICS đến nay, sẽ gắn kết trí tuế, bàn mưu hiến kế cho Hội nghị Cấp cao Nhóm BRICS tại Hạ Môn. Hội nghị cho rằng, các chính đảng, cơ quan tham vấn và tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng trong hợp tác Nhóm BRICS, các nước Nhóm BRICS cần tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác, biến thách thức thành động lực, duy trì định hướng đúng đắn phát triển toàn cầu hóa, thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cầu phát triển theo hướng hợp lý hơn.

    Được biết, Diễn đàn lần này đã nhận được sự phản ứng tích cực và ủng hộ nhiệt tình của 37 chính đảng, 105 cơ quan tham vấn, 75 tổ chức xã hội dân sự đến từ 26 nước đang phát triển, kể cả các nước Nhóm BRICS. Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Varanasi cho biết:

    "Hợp tác Nhóm BRICS một mặt cần phải tôn trọng, giữ gìn lợi ích của mỗi nước thành viên, mặt khác dẫn dắt nâng cao tầm ảnh hưởng của các nước trong công việc quốc tế, đây là thách thức to lớn đối với các nước Nhóm BRICS, đối thoại giữa các chính đảng, cơ quan tham vấn và tổ chức xã hội dân sự sẽ có thể dành sự hỗ trợ cho việc này."

    Các chính đảng, cơ quan tham vấn và tổ chức xã hội dân sự phát huy vai trò quan trọng trong chính sách đối nội, đối ngoại và quan hệ quốc tế của các nước Nhóm BRICS. Hiện nay, hợp tác chính đảng các nước Nhóm BRICS có không gian rộng rãi, hợp tác cơ quan tham vấn hình thành cơ chế, hợp tác nhân dân trên đà đang lên. Giám đốc Mạng lưới Công bằng kinh tế Nam Phi Damon cho biết:

    "Chúng tôi dốc sức cho phát triển chung, đối với Nam Phi mà nói, tức là sự phát triển lấy con người làm trung tâm; chúng tôi tin chắc vào tầm quan trọng của hợp tác; chúng tôi cũng đã chú ý đến thảo luận "Một vành đai, một con đường", chúng tôi ủng hộ các nước Nhóm BRICS, các nước 'Một vành đai, một con đường' và các nước đang phát triển khác tăng cường hợp tác về mặt cơ sở hạ tầng và thương mại."

    Qua 10 năm phát triển, các nước Nhóm BRIC đã cơ bản hình thành cơ chế hợp tác đa dạng hóa, đa phương hóa và đa tầng nấc, liên quan đến hơn 60 dự án, che phủ nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại, tài chính, nông nghiệp, giáo dục, khoa học kỹ thuật và văn hóa, v.v, Ngân hàng Phát triển mới và Quỹ Dự trữ khẩn cấp đi vào hoạt động đã cung cấp sự bảo đảm vững chắc cho sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển và toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Giáo dục, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu các nước Nhóm BRICS của Đu-ma quốc gia Nga Nikonov cho biết, các nước Nhóm BRICS cùng mưu cầu phát triển, hợp tác bình đẳng, chung sức thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

    Các nước Nhóm BRICS làm thế nào gắn kết nhận thức chung, sâu sắc hợp tác trong tình hình mới, trở thành tiêu điểm quan tâm của các bên, cũng là then chốt của việc liệu có thể mở ra thành công 10 năm vàng son thứ 2 của sự hợp tác Nhóm BRICS hay không. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn cho biết, các nước Nhóm BRICS cần đổi mới ý tưởng hợp tác, dẫn dắt phương hướng hợp tác toàn cầu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>