• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc là nước đóng góp cho việc tiết kiệm năng lượng lớn nhất thế giới trong mười mấy năm qua

    2017-06-12 10:27:56     cri
    Tuần tuyên truyền tiết kiệm năng lượng và hoạt động Ngày các-bon thấp toàn quốc năm 2017 ngày 11/6 đã khởi động tại Bắc Kinh. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Dũng phát biểu tại lễ khởi động cho biết, mức độ sự phát triển kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào năng lượng đã giảm đáng kể, bước tới sẽ tăng nhanh thúc đẩy phương thức sản xuất xanh, hướng dẫn hình thành mô hình tiêu thụ xanh và các-bon thấp.

    Các nơi Trung Quốc đã triển khai hoạt động phong phú đa dạng xoay quanh chủ đề "Tiết kiệm năng lượng có tôi, chia sẻ xanh" và "Phát triển công nghiệp các-bon thấp" trong thời gian Tuần tuyên truyền tiết kiệm năng lượng và hoạt động Ngày các-bon thấp toàn quốc năm nay.

    Ngoài triển lãm quảng bá quảng cáo công ích ra, các nơi Trung Quốc còn sẽ tổ chức tiết kiệm năng lượng đến với trường học, doanh nghiệp, cộng đồng, xúc tiến các công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm tiết kiệm năng lượng có mặt tại trung tâm mua sắm, phương tiện đi lại xanh, v.v. Trong đó, tìm tòi tiết kiệm năng lượng thị trường hóa như đại diện doanh nghiệp triển khai cam kết tự nguyện tiết kiệm năng lượng, v.v là một điểm sáng lớn. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec Group) Tiêu Phương Chính đề xướng rằng:

    "Nghiêm chỉnh thi hành tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượn bắt buộc của Nhà nước và địa phương, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ mục tiêu tiết kiệm năng lượng của đơn vị mình; tích cực triển khai cải tạo tiết kiệm năng lượng, áp dụng trang thiết bị sản phẩm công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến; thành lập cơ chế khuyến khích nội bộ, tuyên dương khen thưởng các bộ phận và cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho tiết kiệm năng lượng."

    Nhiều năm qua đến nay, Trung Quốc coi giảm mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP là mục tiêu ràng buộc trong phát triển kinh tế và xã hội. Hiện nay, mức độ sự phát triển kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào năng lượng đã giảm đáng kể. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Dũng cho biết:

    "Năm 2015-2016, tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP của Trung Quốc đã giảm lũy kế 37,3%, tiết kiệm năng lượng 1,8 triệu tấn than tiêu chuẩn, tương đương với giảm phát thải khoảng 4 tỉ tấn CO2, mức độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào năng lượng đã giảm đáng kể. Trung Quốc là nước đóng góp cho việc tiết kiệm năng lượng lớn nhất thế giới trong cùng thời kỳ, đã phát huy vai trò quan trọng cho chuyển đổi các-bon thấp và xanh của toàn cầu."

    Trong Quy hoạch phát triển của Nhà nước minh xác, sẽ thực thi chế độ kiểm soát cả về tổng mức tiêu thụ năng lượng và mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP, đồng thời nêu ra mục tiêu nhiệm vụ mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 15%, lượng khí thải CO2 trên một đơn vị GDP giảm 17% so với năm 2015, cùng kiểm soát tổng mức tiêu thụ năng lượng nội trong 5 tỉ tấn than tiêu chuẩn vào năm 2020.

    Hiện nay, Trung Quốc đang tăng cường đánh giá và sát hạch trách nhiệm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, hoàn thiện pháp luật và các quy định về năng lượng và tiết kiệm năng lượng, sâu sắc việc thí điểm sử dụng có bồi thường và giao dịch quyền sử dụng năng lượng. Theo ông Trương Dũng, bước tới Trung Quốc sẽ tăng nhanh thúc đẩy phương thức sản xuất xanh, hướng dẫn thành lập mô hình tiêu thụ xanh và các-bon thấp. Ông nói:

    "Thúc đẩy chuyển đổi nâng cấp công nghiệp xanh, nâng cao toàn diện hiệu quả và mức độ sạch sẽ sử dụng năng lượng của công nghiệp, triển khai giáo dục tiêu thụ xanh trong toàn dân, thúc đẩy toàn dân cần kiệm tiết kiệm, xanh và các-bon thấp hơn về các mặt ăn mặc, nhà ở, đi lại, du lịch, v.v, kiên quyết chống tiêu thụ quá mức, xa hoa lãng phí, thúc đẩy hình thành khái niệm tiêu thụ và văn hóa tiêu dùng xanh.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>