• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn Cấp cao cơ quan truyền thông Nhóm BRICS tại Bắc Kinh, cùng thảo luận xây dựng 10 năm vàng son thứ 2 của hợp tác Nhóm BRICS

    2017-06-09 12:06:34     cri
    Diễn đàn Cấp cao cơ quan truyền thông các nước Nhóm BRICS ngày 8/6 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Người phụ trách 27 cơ quan truyền thông đến từ năm nước Nhóm BRICS đã triển khai thảo luận xoay quanh chủ đề "Sâu sắc hợp tác cơ quan truyền thông các nước Nhóm BRICS, thúc đẩy công bằng và bình đẳng dư luận quốc tế", cùng thảo luận xây dựng 10 năm vàng son thứ 2 của hợp tác Nhóm BRICS. Diễn đàn còn đã công bố "Kế hoạch hành động tăng cường hợp tác truyền thông giữa các nước BRICS".

    Năm 2017 là năm mở đầu của 10 năm thứ 2 hợp tác giữa các nước Nhóm BRICS. Trong 10 năm qua, tỉ lệ đóng góp của tổng lượng kinh tế năm nước Nhóm BRICS đối với tăng trưởng kinh tế thế giới đạt trên 50%.

    Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kỳ Bảo trong lời chào mừng tại lễ khai mạc cho biết, giao lưu trao đổi giữa các cơ quan truyền thông là nền tảng quan trọng hữu nghị, hợp tác tin cậy, học hỏi lẫn nhau về nền văn minh giữa các nước.

    Đại diện các cơ quan truyền thông tham dự hội nghị trong lời phát biểu cho biết, quyền phát ngôn của năm nước trong hệ thống quản trị toàn cầu còn chưa tương xứng với thực lực kinh tế bản thân. Cơ quan truyền thông các nước Nhóm BRICS cần làm tốt "người làm vườn", cung cấp dinh dưỡng cho tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau của hợp tác Nhóm BRICS. Phó Tổng Biên tập thứ nhất Hãng tin Nga Sputnik Oleg Osipov cho biết, năm 2016 và 2017 là Năm Giao lưu Truyền thông Trung-Nga, đã diễn ra hơn 200 hoạt động giữa các cơ quan truyền thông Trung-Nga. Ông nói:

    "Năm 2017 Hãng tin Nga Sputnik chúng tôi và các đồng nghiệp Trung Quốc sẽ đưa ra một báo cáo phân tích nghiên cứu song ngữ Trung-Nga, mục đích chính nhằm hiểu biết lẫn nhau lập trường cơ bản của truyền thông trong đưa tin về đối phương, hình thành nguyên tắc đưa tin đối với các sự kiện quan trọng của hai nước Trung-Nga và cả thế giới.

    Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên cho rằng, truyền thông các nước Nhóm BRICS cần nâng cao thực lực mềm truyền tải văn hóa các nước Nhóm BRICS bằng phương thức thấm dần biến dần. Ông nêu ví dụ nói:

    "Chúng tôi dựa vào tài nguyên văn hóa Trung Quốc mạnh mẽ, kiên trì bố cục "truyền thông toàn diện, văn hóa lớn", tại Bra-xin, giao lưu hợp tác với nhiều cơ quan truyền thônng, thúc đẩy thực hiện phát sóng các tác phẩm văn hóa xuất sắc như phim truyền hình "Xin chào, Trung Quốc" cùng phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc nhiều thứ tiếng, v.v; tại Ấn Độ, thực hiện việc trình chiếu bộ phim tài liệu tiếng Hindi "Rồng và Voi" trên Đài Truyền hình cáp dòng chính; tại Nam Phi, thành lập Đài Phát thanh hợp tác ở nước ngoài, ra mặt trang mạng Trung Hoa tiếng Anh. Những cách làm đó đã thúc đẩy mạnh mẽ sự hiểu biết của người dân các nước Nhóm BRICS đối với văn hóa Trung Quốc."

    Trong thời đại kỹ thuật số, truyền thống đổi mới như thế nào cũng là tiêu điểm thảo luận của Diễn đàn. Giám đốc Điều hành Hãng News 24 Nam Phi Esmare Weideman cho biết, phương tiện truyền thông cần nắm lấy công nghệ thông minh mới có thể hội nhập vào thời đại kỹ thuật số. Bà nói:

    "Một nghiên cứu năm 2013 của Hãng Microsoft phát hiện, sức chú ý bình quân của mọi người chỉ duy trì được 8 giây, xu hướng này đang thay đổi truyền thông, cũng mang lại ảnh hưởng đa dạng hóa, đa phương hóa cho chúng tôi, kể cả sản xuất tin tức, sản phẩm tin tức, mô hình kinh doanh của chúng tôi, v.v, nhằm cung cấp thể nghiệm cá nhân cho khán, thính giả, chúng tôi đã mời ngày càng nhiều kỹ sư và nhà phân tích dữ liệu lớn, cung cấp giải pháp để đáp ứng nhu cầu này.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>