• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị cấp Bộ trưởng về năng lượng sạch lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Kinh, thúc đẩy toàn cầu chuyển đổi sang mô hình kinh tế năng lượng sạch

    2017-06-08 14:25:05     cri
    Ngày 7/6, Hội nghị cấp Bộ trưởng về năng lượng sạch lần thứ 8 và Hội nghị cấp Bộ trưởng về sứ mệnh sáng tạo lần thứ 2 khai mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị lần này đã thu hút hơn 20 nước thành viên và tổ chức quốc tế tham dự, thảo luận thúc đẩy toàn cầu chuyển đổi sang mô hình kinh tế năng lượng sạch. 

    Tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cho biết, sẽ tận dụng tốt hai cơ chế hợp tác quốc tế này, thúc đẩy năng lượng toàn cầu phát triển bền vững. Phó Thủ tướng nói:

    "Hội nghị cấp Bộ trưởng về năng lượng sạch và Hội nghị cấp Bộ trưởng về sứ mệnh sáng tạo là cơ chế hợp tác quốc tế quan trọng trong lĩnh vực năng lượng sạch hiện nay, lượng phát thải khí nhà kính của 26 nước thành viên của hai cơ chế này chiếm 75% toàn cầu, vốn đầu tư vào năng lượng sạch chiếm 90% toàn cầu, hai tỷ trọng này chiếm vị trí hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi mô hình năng lượng trên toàn thế giới. Chúng ta nên thiết thực tận dụng tốt hai cơ chế này, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ năng lượng sạch quốc tế, đẩy nhanh xây dựng hệ thống dịch vụ năng lượng sạch kiểu mới hiệu suất cao hơn, nhanh tiện và thông minh hơn, cùng phòng chống và xóa bỏ khủng hoảng năng lượng mang tính toàn cầu, thúc đẩy năng lượng toàn cầu phát triển bền vững".

    Điều đáng chú ý là, những thành tích mà Trung Quốc giành được trong lĩnh vực năng lượng sạch những năm gần đây đã được mọi người ghi nhận. Từ năm 2005 đến năm 2016, năng lượng phi hóa thạch như năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, v.v. của Trung Quốc tăng hơn 10%/năm. Đến cuối năm 2016, tổng công suất điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo của Trung Quốc chiếm trên 30% tổng công suất điện cùng loại của thế giới; trong đó, tổng công suất điện gió và điện năng lượng mặt trời đều đứng đầu thế giới. Ngoài ra, kể từ năm 2015, Trung Quốc hai năm liền đứng đầu thế giới về sản lượng và lượng tiêu thụ cũng như số lượng ô-tô đăng kiểm sử dụng năng lượng mới.

    Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ chỉ rõ, trong thời gian tới, Trung Quốc còn sẽ ra sức phát triển năng lượng sạch các-bon thấp, coi trọng chuyển đổi mô hình năng lượng, và tích cực triển khai hợp tác quốc tế. Phó Thủ tướng nói: 

    "Trung Quốc đã xác định mục tiêu phát triển năng lượng sạch các-bon thấp, đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng năng lượng phi hóa thạch chiếm 15% trong tổng lượng tiêu thụ năng lượng và đạt 20% vào năm 2030. Dốc sức thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng sạch, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh về năng lượng sạch".

    Ngoài phiên họp kín cấp Bộ trưởng và diễn đàn cấp cao ra, hội nghị lần này còn sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá công nghệ và sản phẩm năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy toàn xã hội ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy hành động chung về năng lượng sạch. Công ty Shell Ca-na-đa là một trong những công ty tham gia triển lãm, Giám đốc sản phẩm Tim Uy-cha (Tim Wiwchar) cho biết, công ty lần này mang theo công nghệ thu hồi và lưu giữ các-bon đến Trung Quốc, mong đạt được thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Được biết, công nghệ này có thể giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính độc hại sản sinh trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Ông Tim nói: 

    "Chúng tôi đến tham gia hội nghị này là nhằm giới thiệu với thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, công nghệ thu hồi và lưu giữ các-bon là khả thi, khí CO2 có thể cất giữ lâu dài, công nghệ thu hồi và lưu giữ các-bon là con đường hiệu quả giảm thiểu khí thải nhà kính và chuyển hóa năng lượng. Ngoài ra, Chính phủ Liên bang Ca-na-đa đã trao đổi với Chính phủ Trung Quốc về hợp tác công nghệ liên quan".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>