• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thượng đỉnh Phương tiện truyền thông châu Á tập trung vào chiến lược chương trình chất lượng cao-chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

    2017-06-08 11:51:39     cri
    Xã hội ngày nay, bất kể là chương trình thời sự hay giải trí, bất kể là phương tiện truyền thông truyền thống hay mới, mọi người đều có yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng chương trình với nội dung khác nhau và hình thức truyền thông khác nhau. Làm thế nào bắt tay từ các khâu ý tưởng khái niệm, phương thức truyền tải, v.v, sản xuất ra chương trình chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của khán, thính giả, hấp dẫn mọi người hơn, đã trở thành mối quan tâm chung của những người làm công tác phương tiện truyền thông trên toàn cầu. Ngày 7/6, tại Hội nghị Thượng đỉnh Phương tiện truyền thông châu Á năm 2017 diễn ra tại Thanh Đảo, Trung Quốc, các đại biểu các nước tham dự hội nghị đã tập trung vào chiến lược chương trình chất lượng cao, đi sâu thảo luận về vấn đề này.

    Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Lý Bình cho rằng, sự đồng thuận chung càng lớn, thì hiệu quả truyền tải càng tốt. Bà nói:

    "Chiến lược chương trình chất lượng cao này hôm nay, bất kể là khái niệm, nội dung hay hình thức, đều cần phải phản ánh đầy đủ đặc điểm phát triển thời đại phương tiện truyền thông mới, cần phải xem xét nhiều hơn nhu cầu và trải nghiệm của khán, thính giả tiếp nhận đầu cuối của chương trình, cần phải chú trọng hiệu quả thực tế truyền tải."

    Bà Lý Bình đã kết hợp đặc điểm truyền tải chủ yếu nhằm vào khán, thính giả nước ngoài cùng thực tiễn truyền tải những năm qua của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đã chia sẻ những cách làm cụ thể và kinh nghiệm đảm bảo sản xuất và hiệu quả truyền tài chương trình chất lượng cao như "truyền tải hội nhập", "truyền tải tiếng mẹ đẻ" và "truyền tải hợp tác".

    Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hãng cung cấp dịch vụ video trực tuyến Netflix Inc Quách Hữu Thuyên trong bài phát biểu chuyên đề cho rằng, ông có thể nghiệm sâu sắc đối với hiệu quả của việc nâng cao chất lượng chương trình thông qua truyền tải tiếng mẹ đẻ. Ông đã lấy bộ phim truyền hình "Chân Hoàn Truyện" rất được hoan nghênh sau khi được dịch ra tiếng Anh và phát sóng tại Xin-ga-po làm ví dụ, chỉ rõ tiến hành tái chế thông qua dùng tiếng mẹ đẻ của nước đối tượng, tác phẩm điện ảnh và truyền hình địa phương ưu tú hoàn toàn có thể tiến ra nước ngoài, và đạt hiệu quả truyền tải không lường trước được. Ông nói:

    "Truyền tải tiếng mẹ đẻ đã giúp đa số người khắc phục được rào cản ngôn ngữ, đây là điều tất cả công ty truyền thông đều hao hức muốn làm."

    Chủ nhiệm Ban tiếng Anh Hãng tin Nga Sputnik Alina Malinovskaya rất tán đồng về truyền tải hợp tác, bà cho rằng "truyền tải hợp tác" là hết sức quan trọng đối với sản xuất chương trình chất lượng cao. Cách đây ít lâu, Hãng tin Nga Sputnik đã ký thỏa thuận hợp tác với Mạng Hoàn cầu Trung Quốc, hai bên sẽ trao đổi tin tức và phân tích tư liệu bằng tiếng Trung-tiếng Anh, cung cấp những thông tin toàn diện hơn về chương trình nghị sự của hai nước Trung-Nga và quốc tế cho người đọc. Bà Alina cho biết, "truyền tải hợp tác" khiến chất lượng nội dung truyền tải nâng cao mức lớn, khiến Hãng tin giành được nhiều khán, thính giả Trung Quốc hơn. Bà nói:

    "Chúng tôi đã mở văn phòng tại Bắc Kinh, Hãng tin của chúng tôi đã có trang web tiếng Trung, biểu hiện rất khá, đã thu được thành công, chúng tôi cũng có khá nhiều người hâm mộ về mặt phương tiện truyền thông xã hội như Tiểu blog Sina, v.v."

    Hội nghị Thượng đỉnh Phương tiện truyền thông châu Á là sự kiện phương tiện truyền thông quốc tế do Viện Phát triển Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (AIBD) khởi xướng và tổ chức từ năm 2004, đến nay đã liên tục tổ chức 14 lần. Hội nghị Thượng đỉnh lần này mang chủ đề "Thời đại mới của phương tiện truyền thông, phát triển chung của toàn cầu", đã thu hút hơn 450 đại biểu của 48 nước và 7 tổ chức quốc tế đến tham dự.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>