• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phương tiện truyền thông châu Á tại Thanh Đảo, tập trung vào vai trò của phương tiện truyền thông trong phát triển toàn cầu

    2017-06-07 10:19:04     cri
    Hội nghị Thượng đỉnh Phương tiện truyền thông châu Á hàng năm đã khai mạc tại Thanh Đảo, Hội nghị Thượng đỉnh lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy giao lưu phương tiện truyền thông Trung Quốc và các nươc khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các nước tham gia dọc tuyến Con đường Tơ lụa. Trong hội nghị diễn ra hai ngày lần này, các Bộ trưởng chính phủ, người phụ trách phương tiện truyền thông đến từ 48 nước và 7 tổ chức quốc tế đã đi sâu trao đổi về các vấn đề liên quan, tập trung vào vai trò của phương tiện truyền thông trong phát triển toàn cầu.

    Hội nghị Thượng đỉnh Phương tiện truyền thông châu Á lần này do Viện Phát triển Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (AIBD), Tổng cục Báo chí-Xuất bản-Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Trung Quốc và Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Đảo cùng tổ chức. Hội nghị trao đổi về phương tiện truyền thông làm thế nào ứng phó với thách thức, làm thế nào phục vụ tốt hơn mục tiêu phát triển toàn cầu, để thúc đẩy sự giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau trong thời đại ngày nay. Tổng Thư ký Viện Phát triển Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương Thường Tiến cho phóng viên biết:

    "Năm nay chúng tôi đã chọn chủ đề 'Thời đại mới của phương tiện truyền thông, phát triển chung của toàn cầu', tức là phương tiện truyền thông có thể phát huy vai trò như thế nào cho sự phát triển của toàn cầu, đặc biệt là khi tháng 9 năm 2015 Liên Hợp Quốc đã công bố chương trình nghị sự phát triển đến năm 2030, tức là 17 mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta phải trao đổi thảo luận về phương tiện truyền thông châu Á-Thái Bình Dương có thể làm những gì cho những mục tiêu đó."

    Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Báo chí-Xuất bản-Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Trung Quốc Đồng Cương trong lời chào mừng tại lễ khai mạc chỉ rõ, Trung Quốc tích cực ủng hộ phương tiện truyền thông phát thanh-truyền hình trong nước và quốc tế triển khai giao lưu hợp tác phong phú đa dạng về các mặt trao đổi chính sách, đưa tin, hợp tác sản xuất, nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển công nghiệp, xây dựng năng lực, v.v, và đã thu được nhiều thành quả. Hiện nay, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác với cơ quan chính phủ và phương tiện truyền thông phát thanh-truyền hình của hơn 170 nước trên thế giới, tích cực tham gia hoạt động cơ chế giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và nước ngoài. Phó Tổng cục trưởng Đồng Cương nói:

    "Những năm qua, việc hợp tác sản xuất và phiên dịch, lồng tiếng phát sóng các bộ phim điện ảnh và truyền hình đã được tiếp tục tăng cường, một số chương trình ưu tú được khán giả trong và ngoài nước ưa thích. Trung Quốc sẵn sàng cùng phương tiện truyền thông các nước châu Á và thế giới không ngừng mở rộng kênh giao lưu, phong phú thêm nội dung hợp tác, đưa ra những nỗ lực bền bỉ cho thúc đẩy lòng dân tương thông, thực hiện sự phồn thịnh chung."

    Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh lần này còn có một mục đích quan trọng, đó tức là tiếp tục tăng cường đối thoại chiến lược giữa các cơ quan chính phủ và phương tiện truyền thông Trung Quốc và các nước khu vực châu Á, các nước dọc Con đường Tơ lụa, tăng cường giao lưu hội nhập về quan niệm tư tưởng giữa phương tiện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài, để đáp ứng nhu cầu thực tế cùng ứng phó với thách thức, tăng cường tin cậy, mưu cầu phát triển và mở rộng hợp tác giữa phương tiện truyền thông Trung Quốc và các nước thế giới.

    Bộ trưởng Thông tin Băng-la-đét Hasanul Haq Inu cho biết:

    "Các phương tiện truyền thông như Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Quốc gia Băng-la-đét, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Đài Truyền hình Quốc gia Băng-la-đét, v.v có thể thông qua phương thức sản xuất phim tài liệu chuyên đề, trao đổi chương trình, v.v, để nhân dân hai nước hiểu biết tốt hơn về nhau, để nhân dân Băng-la-đét hiểu biết tốt hơn về sáng kiến Một vành đai, một con đường, hiểu biết hơn tầm quan trọng của tình hữu nghị hai nước đối với phát triển kinh tế hai nước.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>