• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai thác thử nghiệm băng cháy ở vùng biển Trung Quốc thu được nhiều đột phá, dự kiến trữ lượng tài nguyên đạt khoảng 80 tỉ tấn dầu quy đổi

    2017-06-05 11:39:47     cri
    Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc ngày 2/6 tại Bắc Kinh tuyên bố, Trung Quốc đang khai thác thử nghiệm khí Mê-tan Hy-đrát (Hydrate) ở vùng biển Magic Fox Nam Hải đã liên tiếp sản xuất khí 22 ngày, giành được nhiều thành quả đột phá quan trọng sản xuất khí liên tục thời gian dài, dòng khí ổn định, an toàn môi trường, điều này đánh dấu Trung Quốc trở thành nước khai thác thử nghiệm khí Mê-tan Hy-đrát trên biển toàn cầu sản xuất khí liên tục trong thời gian dài nhất. Ngoài ra, dự kiến trữ lượng tài nguyên khí Mê-tan Hy-đrát ở vùng biển Trung Quốc đạt khoảng 80 tỉ tấn dầu quy đổi.

    Khí Hy-đrát còn gọi là băng cháy, là một thứ ở dạng rắn, hình thành từ khí thiên nhiên và nước dưới điều kiện áp suất cao và nhiệt độ thấp, là nguồn năng lượng thay thế tương lai sạch, hiệu quả cao được thế giới công nhận.

    Khu vực tác nghiệp khai thác thử nghiệm khí Hy-đrát lần này của Trung Quốc nằm ở vùng biển Magic Fox Nam Hải, Trung Quốc. Ngày 28/3 khoan giếng khai thác thử nghiệm đầu tiên, ngày 10/5 đốt lửa thành công, khai thác được khí thiên nhiên từ mỏ băng cháy nằm ở độ sâu 1266 mét dưới biển. Đến sáng 18/5 đã liên tục sản xuất khí gần 8 ngày, bình quân mỗi ngày đạt trên 16 nghìn mét khối, hoàn thành vượt mức mục tiêu dự định "Mỗi ngày sản xuất một nghìn khối khí và liên tục trong một tuần", điều này đánh dấu khai thác thử nghiệm thành công lần đầu tiên khí Hy-đrát ở vùng biển Trung Quốc.

    Phó Cục trưởng Cục Điều tra địa chất, Phó Trưởng Tiểu ban lãnh đạo điều phối khai thác thử nghiệm khí Hy-đrát Trung Quốc Lý Kim Phát cho biết:

    "Tính đến nay, đã liên tục sản khí 22 ngày, bình quân mỗi ngày 8.350 mét khối, áp suất khí, dòng khí ổn định, tình hình đáy giếng tốt đẹp. Đã giành được nhiều thành quả đột phá quan trọng liên tục sản xuất khí thời gian dài nhất, dòng khí ổn định, an toàn môi trường, v.v trong khai thác thử nghiệm khí Hy-đrát trên biển."

    Ông Lý Kim Phát cho biết, khai thác thử nghiệm lần đầu tiên khí Hy-đrát trên biển đã thực hiện đổi mới sáng tạo tự chủ trong lý luận thăm dò khai thác, công nghệ chủ chốt, quản lý kỹ thuật và trang thiết bị kỹ thuật chủ yếu. Sau này, Cục Điều tra địa chất Trung Quốc sẽ đẩy nhanh công nghiệp hóa việc thăm dò khai thác khí Hy-đrát, triển khai một loạt công tác điều tra đánh giá và đổi mới khoa học và công nghệ.

    Được biết, thông qua triển khai công tác thăm dò khí Hy-đrát tại vùng biển phía Bắc Nam Hải, Trung Quốc đã xác định được hai mỏ trữ lượng cỡ trăm tỉ mét khối, lượng tài nguyên tin cậy lần lượt là 123,1 tỉ mét khối và 150 tỉ mét khối, bước đầu dự kiến tài nguyên khí Hy-đrát trên biển của Trung Quốc đạt khoảng 80 tỉ tấn dầu quy đổi, trong khi đó tài nguyên trên thế giới được quốc tế công nhận đạt khoảng 21 nghìn tỉ tấn dầu quy đổi.

    Trong thời gian Trung Quốc thăm dò khai thác băng cháy trên biển, bảo vệ môi trường cũng được đặt ở vị trí nổi bật. Giám đốc Khoa học Công trình khai thác thử nghiệm khí Hy-đrát, Giáo sư Đại học Bắc Kinh Lư Hải Long cho biết, khai thác thử nghiệm lần này đã áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý môi trường, quản lý rủi ro an toàn công nghệ, v.v của tiêu chuẩn quốc tế. Giáo sư nói:

    "Nhìn chung là một giám sát lập thể trong quá trình khai thác từ nước biển, không khí, đáy biển kể cả trong giếng sản xuất, tránh rò rỉ khí mê-tan, không có bất cứ vấn đề nào trong khai thác thử nghiệm lần này.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>