Tại Hội nghị Shangri-la ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Ri-a-mi-dát Ri-a-cu-đu (Ryamizard Ryacudu) trong lời phát biểu nói thẳng về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố mà cả Đông Nam Á phải đối mặt. Bộ trưởng nói, những người đồng tình với chủ nghĩa cực đoan ở khu vực Đông Nam Á có lẽ còn nhiều hơn so với dự đoán của bên ngoài, đây là điều rất nguy hiểm. Bộ trưởng nói:
"Mọi người thử nghĩ mà xem, là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, In-đô-nê-xi-a có 250 triệu người Hồi giáo. Chỉ cần có 0,5% số người trở thành những người đồng tình, thậm chí ủng hộ tổ chức cực đoan 'Nhà nước Hồi giáo', thì sẽ trở thành hơn 1 triệu người. Đây là con số khiến người ta ghê sợ."
Mặc dù tình hình cam go, nhưng Bộ trưởng Ri-a-mi-dát kiên định cho rằng In-đô-nê-xi-a có khả năng ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo thâm nhập vào nước mình, ông cho biết In-đô-nê-xi-a sẽ không giao một tấc đất nào cho tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo. Song mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đã dẫn đến sự giao tranh ác liệt ở Phi-li-pin, tại thành phố Ma-la-uy miền Nam nước này, quân đội chính phủ đã giao tranh ác liệt trong hơn 10 ngày với tổ chức Mao-ti (Maute) tuyên bố trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo, đã có hơn 30 binh sĩ quân đội chính phủ hy sinh. Khi giới thiệu đại diện phát biểu của Bộ Quốc phòng Phi-li-pin, Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Anh, giáo sư Giôn Chíp-man (John Chipman), đơn vị tổ chức Hội nghị Shangri-la đã nói như sau:
"Tôi rất đáng tiếc thông báo với mọi người, Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Đen-phin Lô-ren-da-na (Delfin Negrillo Lorenzana) không thể tham dự Hội nghị Shangri-la lần này. Như mọi người đều biết, ông cần ở lại trong nước chỉ huy quân đội, giải quyết, kiểm soát tình hình rất có thách thức ở thành phố Ma-la-uy."
Chống khủng bố cần có nhiều sự hợp tác song phương và đa phương hơn, đặc biệt là phải quan tâm việc trao đổi tình báo chống khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Ri-a-mi-dát nói:
"Để ứng phó với chủ nghĩa khủng bố, In-đô-nê-xi-a sẽ ủng hộ sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo, cũng như trao đổi tình báo. Sự trao đổi này không những diễn ra giữa các nước ASEAN, mà còn diễn ra với các nước hữu nghị khác."
Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Ri-a-mi-dát cho biết, ba nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin sẽ mô phỏng kinh nghiệm tuần tra chung chống cướp biển ở eo biển Ma-lúc-ca, tiếp tục triển khai hoạt động tuần tra chung ở vùng biển Xu-lu (Sulu) giáp ranh với ba nước.
Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê từng bày tỏ mong phía Trung Quốc cử tàu cảnh sát biển tham gia vào trong nhiệm vụ tuần tra ở vùng biển miền Nam Phi-li-pin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-li-pin Ri-các-đô Đa-vít (Ricardo A David) cũng đã bày tỏ nguyện vọng tương tự tại Hội nghị Shangri-la trong ngày. Ông nói:
"Về vấn đề liệu có nước khác tham gia vào việc tuần tra ở vùng biển Xu-lu hay không, tôi nghĩ điều này cần ba nước chúng ta cùng thảo luận. Về phía Phi-li-pin, chúng tôi rất hoan nghênh việc triển khai hành động chung đa phương ở vùng biển Xu-lu.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |