Giáo sư Ulrike Reisach, Đại học Khoa học ứng dụng New-Ulm, Đức, là chuyên gia vấn đề Trung Quốc của Đức đã lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Đức Méc-ken tại Diễn đàn Đổi mới Trung-Đức sáng ngày 1/6. Về quan điểm hai bên Trung-Đức tăng cường hợp tác thể theo tinh thần cùng có lợi cùng thắng, Giáo sư Ulrike Reisach đã cho biết quan điểm của mình sau hội nghị:
"Điều quan trọng nhất hiện nay là hai nước Trung-Đức có thể soạn thảo ra một thỏa thuận khung có lợi cho cả hai bên. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong bài phát biểu vừa rồi có nói, sự hợp tác Trung-Đức phải để hai bên cùng giành được lợi ích, thu được thành công, điều này nói rất tốt."
Giám đốc Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đức Dieter Spath cho biết, mức độ sâu rộng và tính tích cực của hợp tác hai nước Trung-Đức lớn hơn nhiều so với ấn tượng cứng nhắc trong con mặt của cá biệt người. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trên toàn cầu, Đức cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc tại châu Âu. Hai nước Trung-Đức ngoài thực hiện kết nối chiến lược phát triển "Trung Quốc chế tạo năm 2025" với "Công nghiệp 4.0" Đức ra, còn phải sâu sắc hợp tác trong ngành chế tạo, năng lượng, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v. Ông nói:
"Xuất nhập khẩu các sản phẩm giữa Trung-Đức cùng công nghiệp 4.0 là vấn đề hai nước cùng dốc sức và quan tâm, hiện nay hựp tác về hai mặt này đều đang diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra một mặt khá quan trọng khác là hợp tác về lĩnh vực năng lượng. Đây là một thách thức mang tính toàn cầu, cũng liên quan đến lợi ích chung hai nước Trung-Đức."
Người phụ trách Vụ Công nghệ then chốt Bộ Nghiên cứu và Giảng dạy Đức Herbert Zeisel cho biết, hai nước Trung-Đức có tiềm năng hợp tác to lớn về mặt trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp 4.0, kinh tế, v.v, an ninh mạng cũng là điều quan tâm rộng khắp của mọi người, doanh nghiệp đều mong bảo vệ bí mật kinh doanh và bảo mật dữ liệu riêng của mình, đây không chỉ là vấn đề giữa Trung Quốc và Đức, mà còn là vấn đề toàn cầu. Ông nói:
"Một số doanh nghiệp lo ngại theo đà phát triển và thúc đẩy của công nghiệp hóa, công nghiệp 4.0, bảo mật dữ liệu riêng sẽ không được đảm bảo, điều này cần ấn định một tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn này chỉ có thể hoàn thành thông qua nỗ lực dốc sức hợp tác với nhau. Tôi cho rằng, hai nước Trung-Đức sau này cần phải hợp tác mật thiết về mặt công nghiệp, nghiên cứu khoa học, dành sự đảm bảo cho việc bảo vệ an ninh mạng và bảo mật dữ liệu riêng."
Trong chuyến thăm Đức lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai bên Trung-Đức quyết định sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực chế tạo thông minh, hàng không, ô tô sử dụng năng lượng mới, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở thanh niên, v.v, thúc đẩy sâu sắc kết nối "Trung Quốc chế tạo năm 2025" với công nghiệp 4.0 của Đức, tạo ra động năng mới cho hợp tác song phương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |