Mới đây, Chính phủ Phi-li-pin đề xuất chương trình phát triển kinh tế với trọng điểm là xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, mong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế thông qua tăng cường đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
Bộ trưởng Tài chính Phi-li-pin Đô-min-ghết (Dominguez) nói với báo giới rằng, Chính phủ Phi-li-pin mong quy hoạch lại mô hình phát triển quốc gia, khiến Phi-li-pin chuyển đổi mô hình thành nền kinh tế lấy đầu tư làm động lực, từ đó thực hiện tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững hơn.
Kinh tế Phi-li-pin có sự biểu hiện bắt mắt trong những năm qua. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2016, mức tăng kinh tế Phi-li-pin là 6,8%, đứng đầu trong 5 nền kinh tế lớn Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong 50 năm qua, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của Phi-li-pin chỉ chiếm 2,6% GDP. Hệ thống giao thông và lưu thông phân phối hàng hóa tụt hậu đã đẩy giá thành sản xuất và vận chuyển tăng cao, kiềm chế nghiêm trọng sự phát triển kinh tế và nhịp bước nâng cấp ngành nghề của Phi-li-pin, khiến sức cạnh tranh quốc tế của Phi-li-pin tụt hậu rõ rệt so với các nước láng giềng.
Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê coi nhiệm kỳ của ông là "kỷ nguyên vàng xây dựng cơ sở hạ tầng". Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Phi-li-pin năm 2017 sẽ chiếm 5,3% GDP, Chính phủ Phi-li-pin mong nâng tỷ trọng này lên 7,4% vào năm 2022. Vì vậy, Chính phủ Phi-li-pin sẽ đầu tư khoảng 8 nghìn 400 tỷ Pê-xô cho xây dựng cơ sở hạ tầng trong 6 năm từ năm 2017 đến năm 2022.
Đầu tư kếch sù cho xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế của Phi-li-pin. "Chương trình phát triển Phi-li-pin giai đoạn năm 2017-2022" mà Chính phủ Phi-li-pin phê chuẩn tháng 2 năm nay cho thấy, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ năm 2017 đến năm 2022 là 7-8%, tỷ lệ thất nghiệp có triển vọng từ 5,5% hiện nay giảm xuống 3-5% vào năm 2022.
Tháng 3 năm nay, Cơ quan Phát triển kinh tế quốc gia Phi-li-pin đã trình một danh sách lên Tổng thống Đu-téc-tê, trong đó, ngoài các dự án được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ra, còn bao gồm các dự án được các đối tác phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. cũng như các cơ quan tài chính-ngân hàng đa phương như Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.
Bộ trưởng Quy hoạch kinh tế xã hội Phi-li-pin Pê-ni-a (Pernia) mới đây cho biết, 80% vốn đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng đến từ trong nước, 20% còn lại sẽ huy động vốn quốc tế. Dự án đập nước thế kỷ mới ở thành phố Quê-dôn, khu vực Ma-ni-la và dự án đường sắt Nam – Bắc tuyến phía nam là một trong những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhất của Chính quyền Đu-téc-tê. Tin cho biết, Chính phủ Phi-li-pin sẽ trình đơn xin huy động vốn cho hai dự án này lên Hội nghị Thường niên Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á diễn ra trong tháng 6.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |