Thăm dò này cho thấy, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có chậm lại, nhưng các doanh nghiệp ba nước Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua tại Trung Quốc vẫn biểu hiện tốt đẹp. Mức tăng thu nhập của một số doanh nghiệp đạt trên 10%, mức lợi nhuận khá cao.
Giám đốc chiến lược Berckmoes-Joos cho biết, kết quả thăm dò này cơ bản nhất trí với năm ngoái. Ông nói:
"Chúng ta thấy, chỉ có 4% doanh nghiệp cho rằng thu nhập năm 2017 sẽ xuất hiện tăng trưởng âm hoặc sụt giảm, điều này cho thấy đại đa số doanh nghiệp đều cảm thấy lạc quan về tương lai. Đa số doanh nghiệp còn cho rằng lợi nhuận hoạt động cũng sẽ tăng lên. Bạn sẽ phát hiện, doanh nghiệp càng lớn, thu nhập càng cao, điều này chứng tỏ doanh nghiệp cần có quy mô kinh tế nhất định."
Báo cáo thăm dò còn cho thấy, trên một nửa doanh nghiệp cho rằng, các khu vực ngoài các thành phố cấp một và cấp hai của Trung Quốc sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển hơn cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài. Họ còn cho rằng, một số rối loạn do địa chính trị quốc tế gây nên sẽ không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Từng có dư luận cho rằng Trung Quốc đã xuất hiện làn sóng rút vốn nước ngoài, lần này cũng thăm dò liệu doanh nghiệp có dự định rút khỏi Trung Quốc hay không. Giám đốc chiến lược Berckmoes-Joos cho biết:
"Về vấn đề liệu có cân nhắc di chuyển hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc sang các nước châu Á khác hay không, có 3/4 doanh nghiệp trả lời là 'không', chúng tôi thành lập tại Trung Quốc, chúng tôi phải ở lại Trung Quốc. Có 1/4 doanh nghiệp trả lời đang cân nhắc di chuyển sang các khu vực khác ở châu Á, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là vì giá thành lao động tăng cao."
Báo cáo thăm dò cho thấy, nguyên nhân chính khiến đại đa số doanh nghiệp không muốn rút khỏi Trung Quốc, một là, đã ngắm trúng thị trường rộng lớn của Trung quốc; hai là, phát triển bền vững của kinh tế Trung Quốc, nhất là Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 sẽ có vai trò thúc đẩy tích cực đối với phát triển kinh tế; ba là, sản phẩm do Trung Quốc chế tạo có đảm bảo chất lượng.
Thăm dò cho thấy, giá thành lao động tăng cao vẫn là thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua gặp phải tại Trung Quốc. Ngoài ra, các nhân tố như chính phủ Trung Quốc giám sát quản lý ngày càng nghiêm ngặt đối với doanh nghiệp vốn nước ngoài, nhiều lĩnh vực phát triển theo hướng tự động hóa, v.v, cũng trở thành vấn đề hiện thực buộc các doanh nghiệp này phải cân nhắc.
Giám đốc chiến lược Berckmoes-Joos cho biết, kết luận thăm dò cuối cùng là, thị trường Trung Quốc vẫn sẽ tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp vốn nước ngoài. Ông nói:
"Trung Quốc vẫn sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chăng? Tôi cho rằng 'đúng vậy'. Thị trường Trung Quốc to lớn như vậy, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc tiếp tục tăng lên, có thể tạo đủ không gian phát triển cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài và trong nước.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |