• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nền hòa bình Mi-an-ma cất bước khó khăn, có thành quả cũng có bất đồng

    2017-05-31 11:48:22     cri
    Hội nghị Pang-long thế kỷ 21, tức Hội nghị Hòa bình Liên bang lần thứ 2 của Mi-an-ma ngày 29/5 đã bế mạc, thành quả lớn nhất của Hội nghị là các đại biểu tham dự Hội nghị đã ký văn kiện thỏa thuận liên bang gồm 37 điều khoản, điều này sẽ tạo cơ sở cho việc ký thỏa thuận liên bang cuối cùng, xây dựng nhà nước liên bang dân chủ khi thực hiện hòa bình lâu dài trong tương lai. Thành quả này khiến mọi người lấy lại niềm tin đối với tiến triển hòa bình Mi-an-ma dường như tiến triển không mấy suôn sẻ trước đây, nhưng quá trình đàm phán tại Hội nghị cũng đã nêu bật mức độ khó khăn ám ảnh vấn đề hòa bình Mi-an-ma gần 70 năm qua.

    Hội nghị lần này diễn ra ngày 24/5, cả thảy có hơn 1.400 người đại diện cho chính phủ, quốc hội, quân đội, chính đảng, các nhóm vũ trang sắc tộc tham dự. Đại diện các bên đã đề xuất dự thảo 45 điều khoản về bốn chủ đề. Cuối cùng, Hội nghị đã đi đến nhất trí về 37 điều khoản thỏa thuận.

    Cố vấn Nhà nước A-ung Xan Xu Ki phát biểu tại lễ khai mạc cho biết, qua nỗ lực gần một năm, các bên lần đầu tiên đạt tới giai đoạn thỏa thuận tại Hội nghị Hòa bình, đây là điều rất không dễ dàng. Việc ký văn kiện thỏa thuận này đã đánh dấu Mi-an-ma đã có bước tiến phi thường trên con đường thực hiện hòa bình, hòa giải dân tộc và xây dựng nhà nước liên bang dân chủ.

    Mặc dù các bên tham dự Hội nghị cuối cùng đã ký văn kiện thỏa thuận liên bang, nhưng quá trình thảo luận lại rất khó khăn. Hội nghị lần này vốn định diễn ra trong bốn ngày, nhưng cuối cùng đã kéo dài thêm một ngày.

    Theo quan sát của phóng viên, tại Hội nghị lần này các đại biểu sẵn sàng trả lời phỏng vấn ít hơn so với trước đây, thông tin có thể cho biết cũng rất có hạn. Nội dung mà các đại biểu có thể cho biết tập trung ở một điều, tức các bên tham dự Hội nghị đã có bất đồng nghiêm trọng trên điều khoản liệu có đồng ý "quyền rút khỏi liên bang" hay không.

    Ngoài điều khoản "quyền rút khỏi liên bang" ra, các điều khoản còn lại chưa đạt được nhất trí toàn bộ là các điều khoản chính trị. Các đại biểu cho biết, các điều khoản này cũng đều liên quan đến các nội dung quan trọng như Hiến pháp liên bang, v.v.

    Ngoài ra, vẫn còn có một số tổ chức chưa tham gia thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc chưa đến tham dự Hội nghị cũng đã trở thành điều đáng tiếc của Hội nghị lần này. Các tổ chức này bao gồm bốn tổ chức trong Hội đồng Dân tộc Liên bang Mi-an-ma (UNFC), chưa tham dự Hội nghị có nguyên nhân phức tạp. Song phía Ban Thư ký Hội nghị cho biết, mấy tổ chức này vẫn đang đối thoại với Ủy ban Hòa bình của Mi-an-ma (MPC).

    Tóm lại, văn kiện thỏa thuận liên bang ký tại Hội nghị lần này là thành quả quan trọng đầu tiên kể từ ngày khởi động cơ chế Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 đến nay, cũng khiến tiến trình lộ trình hòa bình thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc đã đạt tới giai đoạn mới.

    Hội nghị lần này con có một điểm sáng là, bảy nhóm vũ trang sắc tộc như Quân đội bang Wa thống nhất (UWSA), Quân đội Độc lập Ca-chin (KIA), v.v đã cùng tham dự Hội nghị, trong đó Quân Đồng minh Dân tộc Dân chủ Kokang (MNDAA), Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA) và Quân đội A-ra-can (AA) là lần đầu tiên tham dự theo lời mời. Đây được coi là một thông điệp tích cực trong tiến trình hòa bình Mi-an-ma, đã tăng thêm minh thực tế cho tính bao dung toàn diện mà chính phủ Mi-an-ma đề xuất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>