• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quy mô ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 14,5 tỉ USD vào năm 2020

    2017-05-31 10:02:31     cri
    Hiện nay ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc đã bước vào thời kỳ tăng trưởng cao tốc, bình quân mỗi năm tăng trên 50%, dự kiến quy mô ngành công nghiệp sẽ đạt 14,5 tỉ USD vào năm 2020. Giới nghiên cứu và doanh nghiệp In-tơ-nét Trung Quốc đều cho rằng, phát triển In-tơ-nét theo định hướng đổi mới sẽ tiếp thêm nhiều sức sống hơn cho ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính, bên cạnh đó, cũng phải thúc đẩy đồng bộ các biện pháp hoàn thiện hệ thống tiếp cận thị trường, tăng cường xây dựng pháp luật và quy định, hoàn thiện cơ chế thể chế giám sát quản lý và cơ chế bảo mật thông tin.

    Vậy thì, ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính là gì? Hiện nay tại Trung Quốc, phạm vi của nó chủ yếu bao gồm sản xuất hoặc thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng nội dung và nguồn lực thông tin liên quan đến tài chính, cung cấp cho người dùng hoặc xã hội, hoặc trực tiếp cung cấp cho dịch vụ công cụ thông tin, để thúc đẩy hoạt động tài chính, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành công nghiệp dịch vụ thị trường tài chính.

    "Sách xanh ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính" công bố gần đây đã đưa ra dự báo về quy mô ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc sau này. Giám đốc Sở Nghiên cứu Kinh tế lượng và Kinh tế kỹ thuật Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Lý Bình là Chủ biên của Sách xanh. Ông cho rằng:

    "Phát triển ngành công nghiệp đã bước vào thời kỳ tăng trưởng cao tốc, cơ quan tư vấn nổi tiếng quốc tế Burton-Taylor ước tính, từ năm 2003 đến năm 2010, tỉ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm (CAGR) của dịch vụ phương tiện thông tin tài chính và dữ liệu thị trường tài chính dựa vào thiết bị đầu cuối thông tin tài chính đạt 30%, ba năm qua tỉ lệ tăng trưởng này đã đạt trên 50%. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi dự kiến ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc sẽ đạt quy mô khoảng 14,5 tỉ USD vào năm 2020."

    Mặc dù tốc độ tăng trưởng phát triển thị trường ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc vượt xa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và ngành công nghiệp thông thường, nhưng vẫn có khoảng cách khá lớn so với các nước phát triển và khu vực phát triển ở châu Á. Hiện nay quy mô thị trường ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính toàn cầu đạt gần 200 tỉ USD, quy mô thị trường ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc chiếm tỉ trong chưa đến 5%, khoảng cách giữa doanh nghiệp dẫn đầu Trung Quốc và doanh nghiệp dẫn đầu thế giới cũng rất lớn.

    Công ty Tài chính ANT thuộc Tập đoàn Alibaba, chủ yếu cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và người tiêu dùng. Phó Chủ tịch Công ty này Từ Hạo cho rằng, ứng dụng công nghệ mới sẽ thực hiện "vượt qua trong đường cong", thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc với các nước phát triển. Ông nói:

    "Chúng ta vẫn phải khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới như nhận dạng sinh học, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, v.v, chỉ có trong môi trường ứng dụng các công nghệ mới này, mới có thể thay đổi sự tụt hậu trước đây về các mặt tiền tệ quốc tế, dịch vụ tài chính, quy tắc thương mại, v.v, thực hiện vượt qua trong đường cong trong hệ thống quy tắc mới này."

    Nhắc đến vấn đề tồn tại trong ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính Trung Quốc hiện nay, Chủ biên "Sách xanh ngành công nghiệp dịch vụ thông tin tài chính" Lý Bình nói:

    "Kể cả quy mô doanh nghiệp có phần nhỏ, tích lũy về thông tin và công nghệ còn thiếu, động lực phát triển bền vững còn phải tăng cường, phát triển ngành công nghiệp không cân bằng, thông tin tài chính tốt xấu lẫn lộn, năng lực lồng ghép và vận hành nguồn lực toàn cầu của cả doanh nghiệp còn yếu, đi ra nước ngoài và quốc tế hóa còn gánh nặng đường xa. Đây quả thực là khoảng cách to lớn của chúng ta.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>