Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 lần thứ hai và Hội nghị Hòa bình liên bang Mi-an-ma đã khép lại ngày 29/5, đại diện các bên đã ký văn kiện thỏa thuận liên bang gồm 37 điều khoản.
Hội nghị lần này đã thảo luận 5 chủ đề như chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh cũng như môi trường đất đai và thiên nhiên. Ngoài chủ đề an ninh ra, đại diện các bên đã đi đến nhất trí về 37/41 điều khoản về 4 vấn đề khác trong thỏa thuận, trong đó có 12 điều khoản về chính trị, 11 điều khoản về kinh tế, 4 điều khoản về xã hội cũng như 10 điều khoản về môi trường đất đai và thiên nhiên.
Tại lễ bế mạc, đại diện các bên chia thành 4 nhóm gồm chính phủ và quốc hội, quân đội, chính đảng và tổ chức vũ trang sắc tộc địa phương, cử đại diện ký văn kiện thỏa thuận liên bang về 37 điều khoản đã đi đến nhất trí. Văn kiện này sẽ là một phần của "Thỏa thuận Hòa bình liên bang" phiên bản cuối cùng để thực hiện hòa bình lâu dài trong tương lai.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Cố vấn quốc gia A-ung Xan Xu Ki cho biết, sau những nỗ lực trong vài tháng, hiện nay đạt được các thỏa thuận này là hết sức không dễ dàng, các thỏa thuận này sẽ là bước đi đầu tiên trong xây dựng Mi-an-ma thành nước chế độ dân chủ và liên bang.
Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 lần thứ 2 và Hội nghị Hòa bình liên bang Mi-an-ma khai mạc tại Nây Pi Đô ngày 24/5, hơn 1.400 đại diện các bên như chính phủ, quốc hội, quân đội, chính đảng và tổ chức vũ trang sắc tộc địa phương đã tham dự hội nghị, hội nghị dự định làm việc trong 4 ngày, nhưng đã gia hạn một ngày đến ngày 29/5 do chưa hoàn thành thảo luận một số chương trình nghị sự.
Hội nghị Pang-long diễn ra tại thị trấn Pang-long, bang Xan, Mi-an-ma tháng 2/1947, do tướng quân A-ung Xan, cha bà A-ung Xan Xu Ki chủ trì, lãnh đạo các sắc tộc gồm Bun-ma (Burma), Xan, Ka-chin và Chin tới dự hội nghị đã ký "Thỏa thuận Pang-long", đồng ý thiết lập Liên bang Mi-an-ma thống nhất, cùng thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh. Tuy nhiên, sau khi độc lập không lâu, sự mâu thuẫn giữa Chính phủ Trung ương và các sắc tộc địa phương không ngừng gia tăng, dẫn đến sự hiện diện trong thời gian dài của vài chục nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số lớn nhỏ. Tính đến nay, vẫn còn 21 nhóm vũ trang sắc tộc địa phương. Chính phủ Mi-an-ma và các tổ chức vũ trang sắc tộc đã tổ chức 9 vòng hòa đàm kể từ tháng 11/2013, cuối cùng ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc với 8 nhóm vũ trang sắc tộc vào tháng 10/2015.
Từ khi Chính phủ mới Mi-an-ma do Liên đoàn toàn quốc vì dân chủ lãnh đạo cầm quyền từ tháng 4/2016 đến nay, bà A-ung Xan Xu Ki phụ trách các công việc hòa bình trong nước. Dưới sự thúc đẩy của chính phủ mới và các bên, Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 lần thứ nhất diễn ra tháng 8/2016, Hội nghị quyết định sau này cứ 6 tháng tổ chức một lần, cho đến khi Mi-an-ma thực hiện hòa bình lâu dài.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |