• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc có hơn 10 triệu người mắc hội chứng tự kỷ-Quỹ Trẻ em Trung Quốc khởi động quỹ chăm sóc trẻ em tự kỷ

    2017-05-29 14:11:20     CRIonline

    Trung Quốc hiện có hơn 10 triệu người mắc hội chứng tự kỷ, trong đó có hơn 2 triệu trẻ em dưới 14 tuổi. Nhằm hỗ trợ những trẻ em mắc hội chứng tự kỷ hội nhập xã hội tốt hơn, ngày 27/5, tại Bắc Kinh đã khởi động Quỹ chăm sóc trẻ em mắc hội chứng tự kỷ để cung cấp phục vụ công ích như hỗ trợ định hướng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, v.v. cho những trẻ em mắc hội chứng tự kỷ và gia đình cũng như các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này.

    Trên y học, hội chứng tự kỷ cũng gọi là hội chứng cô đơn, là một căn bệnh chưa được cả xã hội biết đến và hiểu biết. Ở Trung Quốc, tỷ lệ người mắc hội chứng tự kỷ là khoảng 1%, tính theo tỷ lệ này, hiện có ít nhất 10 triệu người mắc hội chứng tự kỷ.

    Quỹ Trẻ em và Thiếu niên Trung Quốc bắt đầu trù bị dự án công ích hỗ trợ trẻ em mắc hội chứng tự kỷ kể từ năm 2016. Sau gần một năm trù bị, dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc cũng như sự hỗ trợ của các doanh nghiệp hảo tâm, chuyên gia và học giả trong lĩnh vực hội chứng tự kỷ cũng như một số đông nhân sĩ hảo tâm, "Quỹ Chăm sóc trẻ em mắc hội chứng tự kỷ Trung Quốc" ngày 27/5 được khởi động tại Bắc Kinh. Tổng Thư ký Quỹ Trẻ em và Thiếu niên Trung Quốc Chu Tích Sinh cho biết, năm 2017, Quỹ Chăm sóc trẻ em mắc hội chứng tự kỷ sẽ trọng điểm triển khai ba công tác.

    "Năm 2017, chúng tôi sẽ trọng điểm làm tốt ba công tác, một là, cần phối hợp các cơ quan chuyên ngành, xây dựng một bộ giáo trình tập huấn thích hợp cho nhân viên của các cơ quan phục hồi. Hai là, phối hợp các cơ quan chuyên môn, chẩn đoán khoa học hội chứng tự kỷ bằng mỹ thuật, âm nhạc và thể thao, xây dựng một bộ giáo trình về biện pháp kết hợp can thiệp một cách khoa học, đồng thời ứng dụng trong thực tiễn. Ba là, cần phối hợp hai cơ sở huấn luyện phục hồi cho trẻ em mắc hội chứng tự tỷ đợt đầu là Viện nghiên cứu Ngũ Thái Lộc và Câu lạc bộ tiếng nói Thiên thần Tào Bằng, bước tiếp theo từng bước mở rộng cung cấp sự hỗ trợ cần tiết".

    Trung tâm uốn nắn hành vi của trẻ em Ngũ Thái Lộc là một trong những cơ sở dân doanh sớm nhất ở Trung Quốc cung cấp dịch vụ phục hồi cho những trẻ em mắc hội chứng tự kỷ, trong hơn 10 năm được thành lập đã can thiệp hiệu quả hơn 6.000 trẻ em mắc hội chứng tự kỷ. Giám đốc Viện nghiên cứu hội chứng tự kỷ Ngũ Thái Lộc Tôn Mộng Lân cho biết, mặc dù hiện nay vẫn chưa thể chữa khỏi triệt để hội chứng tự kỷ, nhưng có thể khiến một số trẻ em mắc hội chứng tự kỷ nhẹ tiếp cận trình độ bình thường thông qua can thiệp sớm.

    "Tôi cho rằng hiện nay cần đề xướng, một là, khiến mọi người hiểu rằng có một căn bệnh mang tính phá hoại đối với loài người đang bên cạnh chúng ta, có nghĩa là phổ biến kiến thức rất quan trọng. Hai là, phát hiện sớm, điều trị sớm một cách khoa học là hết sức quan trọng, trẻ em nhỏ nhất 8 tháng tuổi là có thể phát hiện hội chứng này. Ba là, điều trị khoa học rất quan trọng, điều trị khoa học mỗi đứa trẻ đều có thể thành công".

    Được biết, so với các nước phát triển, Trung Quốc vẫn thiếu hụt nghiêm trọng nhân tài làm việc trong lĩnh vực liên quan hội chứng tự kỷ, cần huy động nguồn lực xã hội nhiều hơn vào việc cứu trợ hội chứng tự kỷ, thúc đẩy ngành điều trị và phục hồi hội chứng tự kỷ phát triển nhanh chóng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>