• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội Trung Quốc cho biết sẽ bắt đầu lại từ đầu sau khi bị cầm chân trong việc dự định lần thứ 7 liên tiếp vô địch Cúp Su-đi-man

    2017-05-29 13:37:53     cri
    Chiều 28/5, giờ địa phương, trong trận chung kết Giải đồng đội hỗn hợp cầu lông thế giới Cúp Su-đi-man năm 2017, đội Trung Quốc đã thua đội Hàn Quốc với tỉ số 2:3, dừng chân trước việc dự định liên tiếp lần thứ 7 bảo vệ chức vô địch. Song, thông qua giải lần này, đội Trung Quốc đang trẻ hóa đội hình cũng đã rèn luyện một số gương mặt trẻ, đặt cơ sở tốt đẹp cho sự phát triển sau này.

    Hoa kiều và người Hoa Ô-xtrây-li-a đã biến Trung tâm thể thao Gold Coast, nơi diễn ra trận chung kết trở thành sân nhà của đội Trung Quốc. Tuy đội Trung Quốc cuối cùng thua cho đối thủ, nhưng tiếng hò reo và cổ động luôn không ngừng vang lên.

    Trận chung kết lần này là trận gặp lần thứ 5 giữa đội Trung Quốc và đội Hàn Quốc. Kết quả là, tiếp sau năm 2003, đội Hàn Quốc đã lần nữa đoạt Cúp Su-đi-man sau 14 năm.

    Giải lần này ở vào "thời đại hậu Lý Vĩnh Ba", ban huấn luyện viên Trung Quốc vừa thay đổi lại nhân sự, do cựu vô địch Ô-lim-pích Trương Quân và Hạ Tuyên Trạch phụ trách, huấn luyện viên đánh đơn Hạ Tuyên Trạch cho biết, đội Trung Quốc đã có thay đổi nhân sự lớn sau Ô-lim-pích Ri-ô Đô Gia-nây-rô, hiện nay vẫn lấy rèn luyện gương mặt mới làm chính. Ông nói:

    "Nhìn chung về danh sách các vận động viên tham gia thi đấu, kể cả về mặt dùng người, chúng tôi tận khả năng để gương mặt trẻ tham gia mỗi trận thi đấu. Cả quá trình thi đấu cũng đáng được khẳng định, nhất là các gương mặt trẻ khi gặp khó khăn, tinh thần thi đấu hết mình của họ đã thể hiện được bộ mặt tinh thần của đội Trung Quốc. Bởi vậy, giải lần này đã khích lệ các gương mặt trẻ, có thể khơi dậy ý chí phấn đấu trong thi đấu sau này."

    Song, điều cần nhìn thấy là, đội Hàn Quốc và đội Nhật đã tiến bộ rất nhanh, thực lực gương mặt trẻ của họ không kém gì đội Trung Quốc, nhất là đội Nhật, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Hyung Sik, trình độ đã có bước tiến nhảy vọt, trình độ mấy cặp đánh đôi Hàn Quốc đều là tầm cỡ thế giới, bởi vậy, đội Trung Quốc cần phải có nhiều biện pháp về mặt đào tạo gương mặt mới và nâng cao trình độ, v.v, mới có thể bứt phá trong đường vòng.

    Huấn luyện viên trưởng đội Hàn Quốc Kang Kjung Sin hết sức phấn khởi sau khi đoạt chức vô địch, bởi vì nếu không có chức vô địch này, đội cầu lông Hàn Quốc hiện nay muốn giành được sự hỗ trợ và tài trợ của các tập đoàn tài chính sẽ ngày càng ít, điều này sẽ là một đòn chí tử đối với việc chuẩn bị thi đấu tại Ô-lim-pích Tô-ki-ô của họ. Huấn luyện viên trưởng đội Hàn Quốc Kang Kjung Sin cho biết, cầu lông Trung Quốc, Hàn Quốc cần không ngừng giao lưu thi đấu, có đối thủ Trung Quốc, chúng tôi không chút nào dám lơ là. Huấn luyện viên trưởng Kang Sjung Sin nói:

    "Trung Quốc là lực lượng siêu cường của làng cần lông thế giới, đào tại thanh thiếu niên của họ có hệ thống rất hoàn bị, nếu hai nước có thể thường xuyên luyện tập, thi đấu, cùng nâng cao, tôi tin chắc đều có lợi đối với hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc."

    Ngoài ra, Huấn luyện viên trưởng Kang Sjung Sin cho rằng, đội Hàn Quốc đoạt chức vô địch còn có một yếu tố, tức là giải lần này đã trải qua nhiều trận thi đấu gian khổ, ví như thua đội Đài Bắc Trung Quốc trong trận thi đấu ở bảng, các vận động đã được rèn luyện trong nhiều trận thi đấu bất lợi, năng lực thích ứng thi đấu ngày càng mạnh lên.

    Cúp Su-đi-man khóa tới sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc vào hai năm tới. Đội Trung Quốc sẽ bắt đầu hành trình mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>