Ngày 27/5, Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra trong hai ngày đã bế mạc tại Taormina, thị trấn nhỏ trên đảo Xi-xi-li, I-ta-li-a. Trong hội nghị ngày đầu tiên, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã đạt tới nhất trí về vấn đề chống khủng bố và an ninh, sau đó đã ra Tuyên bố chung về chống khủng bố. Thảo luận trong ngày thứ hai đã triển khai xoay quanh các vấn đề biến đổi khí hậu, thương mại quốc tế và di trú và tị nạn, v.v, cuối cùng đã hình thành Thông cáo chung dài sáu trang, ngắn hơn nhiều so với văn bản cuối cùng của các khóa Hội nghị Thượng đỉnh G7 trước đây.
Trong thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh, bảy nước có bất đồng trên vấn đề biến đổi khí hậu, sáu nước trừ Mỹ ra đều giữ lập trường dứt khoát ủng hộ Hiệp định Pa-ri về biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm bày tỏ trên phương tiện truyền thông xã hội Twittrer sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới, Thủ tướng I-ta-li-a Gien-ti-lô-ni thì nhấn mạnh sẽ không lùi bước "chút nào" trên vấn đề Hiệp định Pa-ri về biến đổi khí hậu. Thủ tướng Đức Méc-ken cũng bày tỏ rất thất vọng đối với kết quả này. Bà nói:
"Cả cuộc thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu tiến hành rất khó khăn, rất không như mong muốn của mọi người. Có thể nói chúng tôi hiện nay gồm sáu nước, cộng thêm Liên minh châu Âu thì là bảy trên một, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ ở lại hay rút khỏi Hiệp định Pa-ri về biến đổi khí hậu."
Một vấn đề được quan tâm khác tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này là thương mại quốc tế. Các nước châu Âu Đức, Pháp, I-ta-li-a, v.v xưa nay chủ trương tự do thương mại, còn Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm luôn có khẩu hiệu "nước Mỹ trên hết" và lời nói bảo hộ mậu dịch, mấy ngày trước tại Brúc-xen còn bày tỏ rất bất bình trước việc thâm hụt thương mại với Đức. Qua thảo luận hai ngày, Hội nghị Thượng đỉnh cuối cùng minh xác trong Thông cáo chung, các nước tái khẳng định và cam kết duy trì các thị trường mở, chống lại bảo hộ mậu dịch, nhưng đồng thời cực lực phản đối hành vi thương mại không công bằng. Thủ tướng I-ta-li-a Gien-ti-lô-ni cho biết, hai bên đã tìm được điểm chung trong thảo luận. Ông nói:
"Chúng tôi đã tìm được điểm nhất trí, đương nhiên điều này chưa giải quyết được vấn đề, thảo luận sẽ còn tiếp diễn trong vài tháng tới. Miễn là chúng ta kiên trì giá trị quan của mình, bảo vệ tự do thương mại quyết không phải nhất định sẽ phương hại đến tầng lớp yếu thế trong xã hội, có thể tìm được điểm giao thoa lợi ích giữa hai mặt ủng hộ tự do thương mại và giữ gìn lợi ích quốc gia."
Vấn đề di trú và tị nạn là vấn đề được nước chủ nhà I-ta-li-a quan tâm nhất. Hội nghị trong Thông cáo chung cuối cùng nhấn mạnh, cần có sự nỗ lực và điều giữa giữa các nước và trên bình diện quốc tế để đối phó với dòng người tị nạn và di cư ồ ạt. Sau hội nghị, Thủ tướng I-ta-li-a Gien-ti-lô-ni cho biết, vấn đề di trú không phải là vấn đề mà Hội nghị Thưởng đỉnh G7 lần này có thể giải quyết được.
Ngoài ra, Nhà lãnh đạo bảy nước còn thảo luận về vấn đề chính trị quốc tế ở U-crai-na, Xy-ri, v.v. Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh G7 khóa tới sẽ diễn ra tại Quê-bếch, Ca-na-na năm 2018.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |