Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Mi-an-ma Tin Myo Win đã có buổi tiếp trong 3 tiếng đồng hồ với đại diện 7 nhóm vũ trang sắc tộc miền Bắc Mi-an-ma, trong đó có Quân đội bang Wa thống nhất (UWSA), Quân đội Độc lập Ca-chin (KIA). Ra khỏi phòng họp, Chủ tịch Tin Myo Win cho phóng viên biết:
"Mọi người có mục đích chung, tức là vì hòa bình, hợp tác vì lợi ích của nhân dân chúng ta. Có cuộc gặp lần này cần phải cảm ơn chính quyền nhà nước, cảm ơn đối phương (7 nhóm vũ trang sắc tộc) có thể đến tham dự, cũng cảm ơn Trung Quốc làm công tác điều phối trong đó, mới có thể xúc tiến cuộc gặp và trao đổi lần này, tin cậy là điều quan trọng nhất."
Vì còn chưa ký "Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc" do chính phủ chủ đạo, 7 nhóm vũ trang sắc tộc này chỉ có thể tham gia hội nghị với tư cách "khách mời đặc biệt", trong đó Quân Đồng minh Dân tộc Dân chủ Kokang (MNDAA), Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA) và Quân đội A-ra-can (AA) là lần đầu tiên tham dự theo lời mời.
Ông Triệu Quốc An là Người Phát ngôn của Quân đội bang Wa thống nhất (UWSA), thực lực mạnh nhất trong 7 nhóm vũ trang sắc tộc này. Ông nói:
"Thu hoạch lớn nhất trong chuyến đến Nây Pi Đô lần này là giành được một sự đột phá về chính trị. Có 3 trong số 7 nhóm vũ trang sắc tộc miền Bắc Mi-an-ma luôn không được chính phủ thừa nhận, nhất là không được giới chức quân đội thừa nhận. 7 nhóm vũ trang sắc tộc chúng tôi cùng đến nơi đây đã là một sự đột phá rồi, nếu không có chính phủ Trung Quốc dốc sức làm công tác\, thì phía Mi-an-ma cũng vậy, phía nhóm vũ trang sắc tộc chúng tôi cũng vậy, hoàn toàn không có cơ hội đến nơi đây."
7 nhóm vũ trang sắc tộc mong chính phủ sửa đổi, điều chỉnh "Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc", bởi vì Thỏa thuận quy định tiền đề đối thoại của chính phủ và quân đội chính phủ là các nhóm vũ trang sắc tộc giải giáp vũ trang, nhân viên vũ trang hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng cũng như cải cách cơ quan an ninh địa phương.
Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Mi-an-ma Min Oong Lai (Min Aung Hlaing) đã bày tỏ thái độ về việc này tại lễ khai mạc hội nghị ngày 24/5. Ông nói:
"Cầm súng đòi quyền lực chính trị đều là không được khoan nhượng tại bất cứ quốc gia dân chủ nào. (Các nhóm vũ trang sắc tộc) cần căn cứ theo giải pháp biện pháp an ninh quy định trong lộ trình chính trị "Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc", thực hiện giải giáp vũ trang, nhân viên vũ trang hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng cũng như cải cách cơ quan an ninh địa phương."
Về việc này, Người Phát ngôn của Quân đội bang Wa thống nhất (UWSA) Triệu Quốc An cho biết, họ thiếu tin cậy đối với quân đội chính phủ Mi-an-ma. Ông nói:
"Hạ vũ khí có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác chà đạp, muốn làm gì thì làm. Cũng bởi vì hiện nay không tin cậy, do đó các sắc tộc đều có vũ trang của mình. Hiện nay đang triệu tập Hội nghị Hòa bình, hôm nay còn đang tấn công mạnh vào 3 nhóm sắc tộc".
Thiếu sự tin cậy mang lại rất có thể là tình trạng bế tắc của tiến trình hòa bình.
Song, Nghiên cứu viên độc lập vấn đề Mi-an-ma Yaw Bawn Mangshang cho biết, nếu chính phủ và quân đội Mi-an-ma có chí hướng lớn hơn, thì tiến trình hòa bình sẽ đón nhiều ánh sáng hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |