"Hội nghị Hòa bình Pang-long thế kỷ 21" đã được triệu tập theo sáng kiến của Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki sau khi chính quyền mới của Mi-an-ma lên nắm quyền, nhằm thực hiện hòa bình lâu dài trong nước Mi-an-ma, vốn định cứ nửa năm tổ chức một lần.
Hội nghị diễn ra trong 5 ngày lần này có khoảng 1.400 người tham dự, ngoài đại diện chính quyền, quân đội, Quốc hội, tổ chức xã hội ra, còn có đại diện 8 nhóm vũ trang sắc tộc đã ký "Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc" và 7 nhóm sắc tộc vũ trang miền Bắc Mi-an-ma còn chưa ký thỏa thuận đến tham dự. Các đại biểu dự hội nghị sẽ thảo luận xoay quanh các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh, xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên, v.v.
Lãnh đạo Tổ chức Giải phóng dân tộc Pa-o (PNLO) của Mi-an-ma Khun Okkar cho biết, 7 nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thỏa thuận đến tham dự hội nghị có ý nghĩa to lớn.
7 nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thỏa thuận này là Quân đội bang Wa thống nhất (UWSA), Quân đội Độc lập Ca-chin (KIA), Quân đội bang Shan (SSA), Quân Đồng minh Dân tộc Dân chủ Kokang (MNDAA), Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA) và Quân đội A-ra-can (AA). Đại diện Quân đội bang Wa thống nhất (UWSA) Triệu Quốc An nói:
"Lần nay 7 nhóm vũ trang sắc tộc chúng tôi có thể cùng đến nơi đây, là được chính phủ Trung Quốc đảm bảo về an ninh, đã làm rất nhiều công tác chính trị, mới giành được kết quả ngày nay. Chúng tôi có niềm tin, nhưng con đường còn rất dài, rất khúc khuỷu, nhưng nói tóm lại chúng tôi hy vọng hòa bình, tranh thủ giải quyết bằng đối thoại chính trị, không giải quyết bằng vũ lực, đây là kỳ vọng cuối cùng của chúng tôi."
Trong 7 nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thỏa thuận đến tham dự hội nghị lần này, Quân Đồng minh Dân tộc Dân chủ Kokang (MNDAA), Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA) và Quân đội A-ra-can (AA) là lần đầu tiên tham dự theo lời mời, chính phủ Trung Quốc đã làm nhiều công tác dàn xếp cho việc này. Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về công việc châu Á Tôn Quốc Tường đến tham dự hội nghị theo lời mời hy vọng hội nghị lần này có thể đóng vai trò tích cực cho phát triển bước tới của tiến trình hòa bình Mi-an-ma. Đặc phái viên Tôn Quốc Tường nói:
"Chính phủ Trung Quốc luôn rất quan tâm và theo dõi tiến trình hòa bình ở Mi-an-ma, Trung Quốc cũng đang phối hợp tích cực với chính phủ Mi-an-ma làm thế nào tăng cường giao lưu và hợp tác trong thúc đẩy tiến trình hòa bình."
Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki cho biết, bước tới chính phủ sẽ tiếp tục mở cánh cửa đàm phán với các nhóm vũ trang sắc tộc khác. Bà nói:
"Triển vọng tương lai, tôi mong năm 2017 có thể trở thành 'Năm Hòa bình'. Khi chúng ta tiến hành đối thoại chính trị, có thể nỗ lực minh xác thiết lập nguyên tắc cơ bản chế độ liên bang. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai đối thoại với các nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thỏa thuận, tranh thủ đưa họ vào trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |