• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" khơi dậy trí tưởng tượng phát triển của Ma-lai-xi-a

    2017-05-24 14:32:00     Xin Hua
    Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc tổ chức đã kết thúc mới đây, tiếng kèn hiệu lệnh mới cùng bàn kế sách hợp tác, cùng xây mặt bằng hợp tác, cùng chia sẻ thành quả hợp tác đã khơi dậy trí tưởng tượng phát triển trong tương lai của các nước tham dự hội nghị. Là đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc trong ASEAN, Ma-lai-xi-a luôn dành sự quan tâm và kỳ vọng nhiều hơn vào việc xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    "Đối với Đông Nam Á mà nói, chúng tôi luôn có một thiết tưởng là từ Côn Minh, Trung Quốc đến Xin-ga-po mọi người không cần phải chuyển tàu". Đề cập sự kết nối cũng như trao đổi kinh tế thương mại với Trung Quốc trong tương lai, học giả Ma-lai-xi-a Ei Sun Ho hết sức phấn khởi cho biết: "Ngoài lôi kéo kết nối và trao đổi kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với từng nước ASEAN ra, thương mại trong nội khối ASEAN chẳng hạn như giữa Thái Lan và Ma-lai-xi-a cũng sẽ được nâng cấp, 'Một vành đai, một con đường' không phải chỉ một mình Trung Quốc đơn ca, mà là bản hợp xướng và giao hưởng".

    Ông Ei Sun Ho, cựu Thư ký chính trị của Thủ tướng Ma-lai-xi-a nắm rất rõ hiện trạng của nước mình cũng như cả Đông Nam Á, đã đóng góp ý kiến cho tiếp tục hội nhập của khu vực với xây dựng "Một vành đai, một con đường". "Giá như chúng tôi có thể trở thành trạm trung chuyển siêu cấp cho giao lưu giữa khu vực Trung Đông, Nam Á và Đông Phi, thì sẽ cho hiệu quả làm một được hai".

    Ông còn nêu rõ, biện pháp về tăng cường hỗ trợ nguồn vốn của Trung Quốc trong thời gian diễn ra Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện ý tưởng này, "Khu vực Đông Nam Á chắc chắn rất hoan nghênh". Ông Ei Sun Ho cho rằng, việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã khai thác cơ hội phát triển tiềm năng của Đông Nam Á, từ đó đã tăng cường xu thế đầu tư của khu vực.

    Bên cạnh đó, ông Ei Sun Ho bày tỏ tán thành ý tưởng xây dựng "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, tức xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành con đường hòa bình, phồn vinh, mở cửa, sáng tạo và văn minh.

    Đề cập hợp tác trong tương lai giữa hai nước, ông Ei Sun Ho đề nghị Ma-lai-xi-a và Trung Quốc cần phải tiếp tục sâu sắc giao lưu và hợp tác về ngành dịch vụ, đồng thời tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí các doanh nghiệp siêu nhỏ, tăng cường trao đổi kinh tế-thương mại và đi lại giữa nhân dân, "điều này sẽ khiến càng nhiều người dân cảm nhận được lợi ích thiết thực".

    Trước thềm khai mạc Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường", Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp viết bài nhan đề "Tại sao Ma-lai-xi-a lại ủng hộ sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' của Trung Quốc" trên trang web cá nhân và đăng trên tờ "Báo Buổi sáng Hoa Nam". Trong bài viết, ông đã nêu ví dụ tuyến đường sắt ven biển miền đông đang xây dựng của Ma-lai-xi-a, nói rằng một số dự án cơ sở hạ tầng lớn trong nội khối ASEAN có ý nghĩa quan trọng.

    "Đây đã thể hiện tinh thần hợp tác cùng thắng trong 'Một vành đai, một con đường'", Thủ tướng Na-gíp viết, " Việc xây dựng 'Một vành đai, một con đường' sẽ thúc đẩy khu vực châu Á tiếp tục trỗi dậy và chiếm vị thế quan trọng hơn trên vũ đài quốc tế, bởi vì nó đã bao gồm tinh thần hữu nghị giữa các nước, giúp đỡ các nước và khu vực kém phát triển cũng như mở cửa với cả thế giới".

    Trong thời gian tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế "Một vành đai, một con đường" tại Bắc Kinh, thông qua trang cá nhân trên mạng xã hội, Thủ tướng Na-gíp còn nhiều lần chia sẻ những bức ảnh về ông chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>