Hội nghị đã tiến hành thảo luận về các vấn đề như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và quy tắc v.v trong đàm phán RCEP, và đã định hướng cho công tác đàm phán bước tới. Các đại diện dự hội nghị cho rằng, kiến tạo cơ chế kết nối toàn phương diện, đa cấp bậc đã thể hiện đầy đủ sự phát triển sôi động của khu vực, nhưng giữa các cơ chế cần phải phối hợp hiệu quả, từ đó khiến kết nối khu vực mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cho biết, mục tiêu chung của các nền kinh tế trong khu vực là xây dựng một khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương kết nối, kết nối kinh tế có nghĩa là tăng trưởng và thịnh vượng, đã trở thành động lực tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cho biết, đàm phán RCEP là đàm phán về khu vực mậu dịch tự do khu vực sôi động nhất, che phủ dân số nhiều nhất, khu vực rộng rãi nhất, thành viên đa nguyên nhất trong kinh tế toàn cầu hiện nay. Để đẩy nhanh tiến trình đàm phán, Trung Quốc đề xuất 3 ý kiến: một là, Trung Quốc ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN, đồng thời nguyện cố gắng hết mình cùng các bên đẩy nhanh đàm phán trong các lĩnh vực. Thứ hai, năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, ASEAN đề nghị kết thúc đàm phán mang tính thực chất trong năm nay. Trung Quốc cho rằng cần phải nắm bắt cơ hội, phấn đấu thu được tiến triển mang tính đột phá trong ba lĩnh vực thâm nhập thị trường là hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, sớm kết thúc đàm phán. Thứ ba, do thành viên RCEP có sự khác biệt to lớn về mặt thể chế chính trị, giai đoạn phát triển, tổng lượng kinh tế, trình độ mở cửa v.v, để đạt được mục tiêu này, các bên cần phải thể hiện tính bao dung và tính linh hoạt lớn hơn, cố gắng đạt được một hiệp định thương mại tự do thể hiện đặc tính của các bên, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.
Hội nghị lần này cũng đúng vào dịp Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 23 diễn ra tại Việt Nam. Tân Đại diện Thương mại Mỹ Lai-thi-dơ tham dự hội nghị. Trong thời gian hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn đã tổ chức hội đàm công tác với ông Lai-thi-dơ. Bộ trưởng Chung Sơn cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Đô-nan Trăm đã tổ chức cuộc gặp mang tính lịch sử tại Mỹ, đã định hướng cho phát triển quan hệ Trung-Mỹ. Trung Quốc và Mỹ là đối tác hợp tác về thương mại và đầu tư quan trọng của nhau, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương có bước phát triển mới, nâng cấp mới, đột phá mới là nhiệm vụ chung của hai bên. Ông Lai-thi-dơ cho biết, cuộc chiến thương mại không phù hợp lợi ích hai nước. Mỹ vui mừng ghi nhận Trung-Mỹ đã đạt được nhận thức chung về một số vấn đề về thu hoạch sớm trong Chương trình 100 ngày, và nguyện cùng nỗ lực với Trung Quốc, áp dụng biện pháp đúng đắn, hợp lý xử lý tốt vấn đề nan giải trong quan hệ kinh tế-thương mại song phương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |