Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 21/5 đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của hơn 50 nước A-rập và Hồi giáo tại thủ đô Ri-át của A-rập Xê-út. Ông nói tại hội nghị rằng, Mỹ sẵn sàng giúp các nước Trung Đông chống lại chủ nghĩa khủng bố, nhưng mong các nước này không nên dựa vào Mỹ. Ông kêu gọi các nước trong khu vực đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trước khi diễn ra hội nghị đã ký bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và nhà lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
Trang web "Thông cáo A-rập Xê-út" (Saudi Gazette) đã đăng bài của người bình luận với nhan đề "chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm", cho biết chặng đầu tiên trong chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm lựa chọn A-rập Xê-út đã truyền đi hai thông điệp rõ ràng: Một là, đã chứng thực và nhấn mạnh tầm quan trọng của A-rập Xê-út trong chính trị, kinh tế Trung Đông và Thế giới; hai là, trước đây quan hệ A-rập Xê-út-Mỹ có trắc trở, có ý kiến bất đồng trên vấn đề chính trị, hiện nay quan điểm của hai bên trở nên ngày càng tiếp cận nhau.
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 22/5 đến I-xra-en, bắt đầu thăm I-xra-en và Pa-le-xtin. Khi hội đàm với Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu, ông kêu gọi I-xra-en phát triển quan hệ mới với A-rập Xê-út và các nước A-rập khác. Tờ "Haaretz" của I-xra-en dẫn lại lời của nhân sĩ thạo tin Nhà trắng cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm không lấy tái khởi động cuộc đàm phán hòa bình Pa-le-xtin-I-xra-en bị đóng băng từ năm 2014 đến nay làm mục tiêu.
Chuyến công du Trung Đông đầu tiên của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã gây tranh luận không nhỏ trong nước Mỹ. Tờ "Bưu điện Oa-sinh-tơn" đưa tin cho rằng, chặng đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của bốn vị Tổng thống trước ông Đô-nan Trăm đều đã lựa chọn Ca-na-đa hoặc Mê-hi-cô, "láng giềng gần" của Mỹ, hai nước này là đối tác thương mại và đồng minh gắn bó nhất của Mỹ. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và các thành viên Nội các của ông đã có bài phát biểu về chống chủ nghĩa khủng bố tại một "nơi kỳ lạ", hơn nữa Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn đã tổ chức cuộc họp báo không mời bất cứ một cơ quan truyền thông nào của Mỹ, "Xem ra, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cũng không muốn để người dân nước Mỹ hiểu biết về liệu ông đã làm những gì khi tiến hành chuyến công du."
Về thỏa thuận mua bán vũ khí 110 tỉ USD đạt được giữa Mỹ và A-rập Xê-út, tờ "Thời báo Niu-oóc" đưa tin phân tích rằng, điều này nói lên chính quyền Đô-nan Trăm mong thay đổi vị thế của Mỹ tại Trung Đông, nhấn mạnh hơn về thực lực cứng. Mục đích chuyến thăm A-rập Xê-út của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm là đơn đặt hàng mua bán vũ khí, chứ không phải thúc đẩy hòa bình." Hãng tin CNN Mỹ bình luận rằng, có thể dự kiến, trong tương lai những lời nói và việc làm của Tổng thống Đô-nan Trăm sẽ có những chỗ mâu thuẫn với nhau, đây không phải là một việc tốt trong chính sách Trung Đông của Mỹ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |