Tại lớp đào tạo Đông y châm cứu do Hiệp hội nghiên cứu học thuật châm cứu và điều trị thần kinh Đức tổ chức, mười mấy bác sĩ trẻ Đức đang rất có hứng thú nghe giảng về kiến thức kinh lạc trong Đông y. Giáo sư Regina Schwanitz đang giảng bài đã làm nghề châm cứu và giảng dạy hơn 40 năm, năm nay đã 72 tuổi. Tháng 4 năm nay, bà vừa thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu học thuật châm cứu và thần kinh, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu học thuật châm cứu Đức đã làm hơn 10 năm, tập trung sức lực vào việc giảng dạy châm cứu và điều trị cho bệnh nhân, thưởng thức những thành tựu và niềm vui do nghề châm cứu mang lại cho bà.
Theo quy định quản lý nghề y tế Đức, các bác sĩ có giấy phép hành nghề y, miễn là học đủ 200 giờ đào tạo châm cứu và thông qua cuộc thi sát hạch, thì có đủ tư cách làm nghề châm cứu. Các bác sĩ tham gia đào tạo châm cứu đến từ các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như khoa tai mũi họng, khoa xương, ngoại khoa. Bác sĩ Chrisoph Rehkamp nói:
"Thuốc Tây, nhất là một số thuốc kháng sinh và thiết bị điều trị hiện đại như máy quét CT, v.v, không tránh khỏi gây ra tác dụng phụ đối với sức khỏe con người. Trong khi đó, mọi người có thể thông qua châm cứu và một số liệu pháp tự nhiên châu Âu cũng có thể đạt tới hiệu quả điều trị tốt hơn. Chỉ dùng thuốc Tây là không đủ. Học tập Đông y rất khó, bởi vì phương thức tư duy Đông y do sự khác biệt giữa nền văn hóa phương Đông và phương Tây hoàn toàn khác với Tây y chúng tôi."
Henrik Krieger là một bác sĩ khoa xương. Khi được hỏi liệu bác sĩ có dùng châm cứu để điều trị cho bệnh nhân trong công việc hàng ngày của mình hay không, bác sĩ không chút do dự đưa ra đáp án khẳng định. Bác sĩ nói:
"Đương nhiên, đây cũng là ý nguyện ban đầu của tôi đến tham gia lớp đào tạo học tập châm cứu. Tôi đã dùng châm cứu điều trị chấn thương hệ thống vận động và bệnh đau mạn tính ở người cao tuổi, đạt được hiệu quả điều trị rất tốt về mặt lâm sàng. Đào tạo châm cứu cho bác sĩ Đức phải học đủ 200 giờ, thông qua cuộc thi sát hạch, mới có thể treo biển châm cứu cho bệnh nhân."
Giám đốc Nghiệp vụ Học viện Đông y châu Âu Đức, Giáo sư Lưu Tấn đã làm công tác Đông y châm cứu hơn 20 năm ở Đức. Giáo sư nói:
"Nội địa hóa là điểm then chốt nhất, quan trọng nhất của Đông y phát triển ở nước ngoài. Ví dụ như ở Đức, quản lý ngành đã đóng vai trò rất quan trọng, đôi khi là vai trò quyết định. Bởi vậy chúng ta phải phát triển Đông y dựa vào tổ chức quản lý bác sĩ và Hiệp hội nghiên cứu học thuật và đoàn thể Đông y châm cứu có ảnh hưởng. Hơn 10 năm trước Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu học thuật châm cứu bác sĩ Đức Walburg Maric đã cho tôi biết, Đức có gần 50.000 bác sĩ đang ứng dụng châm cứu, đây không phải con số nhỏ. Những thành tựu này không tách rời với những nỗ lực của các Hiệp hội nghiên cứu học thuật và đoàn thể chủ yếu ở Đức như Hiệp hội Nghiên cứu học thuật Đông y châm cứu, v.v.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |