• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và ASEAN xem xét thông qua khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" (COC)

    2017-05-19 10:09:57     cri
    Hội nghị quan chức cấp cao Trung Quốc và ASEAN lần thứ 14 thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" (DOC) ngày 18/5 đã diễn ra tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Hội nghị đã xem xét thông qua khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" (COC), đặt nền tảng vững chắc cho thương thảo "Bộ Quy tắc" bước tới.

    "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" (DOC) là văn bản chính trị đầu tiên về vấn đề Nam Hải giữa Trung Quốc và ASEAN, Tuyên bố xác nhận Trung Quốc và các nước ASEAN dốc sức cho việc tăng cường quan hệ đối tác láng giềng tin cậy lẫn nhau, cùng giữ gìn hòa bình và ổn định ở khu vực Nam Hải, đồng thời cũng minh xác các bên sẽ nỗ lực theo hướng cuối cùng ấn định "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" (COC) bằng phương thức hiệp thương nhất trí. Xoay quanh việc thực hiện "Tuyên bố", Trung Quốc và ASEAN đã triển khai một loạt hành động tiếp theo, Hội nghị quan chức cấp cao là một mặt bằng cơ chế hóa thiết lập cho việc này giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Chiều 18/5, Hội nghị quan chức cấp cao Trung Quốc và ASEAN lần thứ 14 thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" (DOC) đã diễn ra tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Sau hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cùng Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Xin-ga-po, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc Chi Uy Ki-ông, cùng tổ chức họp báo. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết, tại hội nghị, các bên đã xem xét thông qua văn bản thành lập 3 Ủy ban hợp tác kỹ thuật, cập nhật chương trình làm việc giai đoạn 2016-2018. Điều quan trọng nhất là, các bên đã hoàn thành "Dự thảo khung Bộ quy tắc ứng xử trên Nam Hải".

    Tại hội nghị lần này, các bên còn đi sâu trao đổi ý kiến về thực hiện toàn diện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" và đã giành được thành quả tích cực. Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Xin-ga-po, Chi Uy Ki-ông nói:

    "Về mặt thực hiện Bộ nguyên tắc chỉ đạo về đường dây nóng của các nhà ngoại giao cấp cao giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm giải quyết những tình huống khẩn cấp trên biển, ngày 18 đến ngày 24/4 năm 2017 chúng tôi đã vận hành thử đường dây nóng của các nhà ngoại giao cấp cao, chúng tôi rất vui mừng trước việc vận hành thử đã thu được thành quả. Điều này có nghĩa là đường dây nóng giải quyết những tình huống khẩn cấp trên biển 24 giờ đã càng gần tới việc chính thức sử dụng. Quan chức cơ quan quốc phòng chúng tôi cũng đang thảo luận làm thế nào thực hiện Tuyên bố chung về áp dụng Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES) ở Nam Hải, những thu hoạch sớm này có lợi cho thiết lập sự tin cậy trong các bên ký "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" (DOC), đồng thời tránh phán đoán sai và vụ việc bất ngờ trên biển."

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nhấn mạnh, Trung Quốc và các nước ASEAN cần tự chủ giải quyết tranh chấp liên quan, giữ gìn lợi ích chung. Thứ trưởng nói:

    "Trong bối cảnh lớn phát triển toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, Trung Quốc và các nước ASEAN cần tiếp tục thông qua ấn định quy tắc khu vực của mình, để chỉ đạo hành động các nước, giữ gìn lợi ích chung các nước. Thông qua ấn định quy tắc, thiết lập cơ chế, giữ gìn ổn định ở Nam Hải, đây là lối thoát duy nhất của chúng ta, Trung Quốc không mong Nam Hải xuất hiện chiến tranh, xuất hiện bấp bênh. Trung Quốc mong Nam Hải trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác."

    Về việc Trung Quốc và Phi-li-pin chuẩn bị tổ chức hội nghị đầu tiên về cơ chế tham vấn song phương về vấn đề Nam Hải, Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết, hội nghị này sẽ trở thành hội nghì bình thường hóa, mỗi năm tổ chức hai lần, phạm vi tham vấn bao gồm tất cả những vấn đề quan tâm chung giữa Trung Quốc và Phi-li-pin, liên quan đến việc tăng cường hợp tác trên biển, kể cả hợp tác dầu khí.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>