• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lòng dân tương thông, bắt đầu từ "trái tim"—Hành động cứu trợ trẻ em Mi-an-ma mắc bệnh tim bẩm sinh

    2017-05-18 11:49:28     cri
    "Các bác sĩ ở đây có tay nghề rất cao, nghe lời khuyên của bác sĩ, sức khỏe sẽ nhanh chóng được khôi phục." Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki mỉm cười khuyến khích động viên một bé gái Mi-an-ma vừa làm xong phẫu thuật bệnh tim. Chiều tối ngày 16/5, Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki tham dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" đã đến Bệnh viện An Trinh Bắc Kinh, mang theo đồ chơi gấu bông đến thăm các trẻ em Mi-an-ma mắc bệnh tim bẩm sinh đợt đầu làm phẫu thuật miễn phí tại Trung Quốc.

    Hành động cứu trợ trẻ em Mi-an-ma mắc bệnh tim bẩm sinh do Tổng hội Từ thiện Trung Hoa tổ chức, Hội Xúc tiến từ thiện giới Báo chí Tổng hội Từ thiện Trung Hoa chịu trách nhiệm thực hiện đã khởi động cuối tháng 3 năm nay, qua sàng lọc của nhóm chuyên gia của Bệnh viện An Trinh Bắc Kinh, 54 bệnh nhân trẻ em Mi-an-ma sẽ chia đợt đến Trung Quốc điều trị phẫu thuật.

    Đợt đầu tiên có 12 trẻ em Mi-an-ma mắc bệnh tim bẩm sinh được đưa đến Bắc Kinh làm phẫu thuật miễn phí, trong các em lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi, phần lớn đã làm xong phẫu thuật và sắp được ra viện. Có một bé gái 5 tuổi cho phóng viên biết, trước đây em lúc nào cũng cảm thấy rất mệt, làm xong phẫu thuật cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. "Em rất thích Bắc Kinh, bác sĩ ở đây đều rất tốt, em cũng rất thích các bác sĩ."

    Bác sĩ Tô Tuấn Vũ phụ trách điều trị cho bé gái 5 tuổi này là bác sĩ phẫu thuật tim trẻ em của Bệnh viện An Trinh Bắc Kinh, hơn một tháng trước, bác sĩ đã đi I-ăng-gun để sàng lọc bệnh nhân phẫu thuật. Bác sĩ cho biết: "Có em bệnh tình khá nặng, đã được Đội y tế của các nước khác kiểm tra ba, bốn lần, nhưng đều từ bỏ vì phẫu thuật phức tạp. Điều kiện bệnh viện trong nước Trung Quốc khá tốt, bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, rất có niềm tin đối với việc phẫu thuật cho các em."

    Sự "may mắn" của các em này không chỉ ở việc được miễn chi phí điều trị cao, mà còn ở việc nắm bắt được cơ hội điều trị hiếm có. Người nhà bệnh nhân cho biết, nguồn lực y tế của Mi-an-ma căng thẳng, hiện nay thành phố I-ăng-gun Mi-na-ma chỉ có hai bác sĩ ở hai bệnh viện có thể làm phẫu thuật, có em phải đợi ba, bốn năm vẫn chưa được làm phẫu thuật, đành phải dựa vào thuốc để duy trì, một khi khởi phát bệnh thì phải nghỉ học.

    Phóng viên thấy, vết mổ của bệnh nhân trẻ em làm phẫu thuật không nằm ở ngực mà ở bên sườn, bác sĩ Tô Tuấn Vũ giải thích, phẫu thuật mổ ở ngực truyền thống khôi phục chậm, vết sẹo ở ngực còn dễ gây nên vấn đề sức khỏe tâm thần cho các em. Miễn là tình hình của các em cho phép, đều sẽ ưu tiên xem xét mổ ở bên sườn, "phương pháp phẫu thuật này có trình độ dẫn đầu trên thế giới."

    Chủ tịch Tổng hội Từ thiện Trung Hoa Lý Bản Công cho biết, làm phẫu thuật cho các em chỉ là sự mở đầu, bước tới sẽ cùng các bệnh viện tình thương có công nghệ tiên tiến ở Trung Quốc triển khai việc giúp đỡ công nghệ cho Mi-an-ma.

    Khi được hỏi làm thế nào giải quyết vấn đề phục hồi chức năng tiếp theo cho các em, bác sĩ Tô Tuấn Vũ giơ điện thoại di động nói, "chúng tôi ngày nào cũng thảo luận phương án điều trị với các bác sĩ Mi-an-ma trên Wechat, tình hình các em sau khi về nước cũng có thể kịp thời nắm vững, dành sự chỉ đạo cho họ.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>