• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh quan tâm sáng kiến "Một vành đai, một con đường", mong triển khai các hợp tác thiết thực

    2017-05-18 10:13:24     cri
    Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất ngày 14-15/5 đã diễn ra tại Bắc Kinh, hơn 1.500 đại biểu đến từ hơn 130 nước và hơn 70 tổ chức quốc tế đã tham dự. Bộ trưởng Tài chính Anh Phi-líp Ham-môn cũng đã tham dự với tư cách Đặc phái viên của Thủ tướng Anh, ông cho biết, Anh là "đối tác tự nhiên" của sáng kiến "Một vành đai, một con đường", mong triển khai các hợp tác thiết thực trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường".

    Bộ trưởng Tài chính Anh Phi-líp Ham-môn đã nhận lời mời phát biểu tại Hội nghị toàn thể Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường". Ông cho biết, Anh là "đối tác tự nhiên" của sáng kiến "Một vành đai, một con đường" về mặt huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng, mong cùng thúc đẩy sáng kiến tầm nhìn trở thành hiện thực. Bộ trưởng đồng thời nêu rõ, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã cung cấp con đường khả thi cho thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu.

    Về việc này, Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu chiến lược ngoại giao và quốc tế Học viện Kinh tế Chính trị Luân Đôn (LSE) Vu Khiết cho biết, chính phủ Anh quan tâm sáng kiến "Một vành đai, một con đường", mong triển khai các hợp tác thiết thực với Trung Quốc và các nước dọc "Một vành đai, một con đường" trong khuôn khổ sáng kiến này. Nghiên cứu viên Vu Khiết nói:

    "Hai tháng trước, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh đã có phiên chất vấn về quan hệ Trung Quốc-Anh, tôi là một trong các chuyên gia đã phát biểu, trong thời gian hội nghị có nhắc đến 'Một vành đai, một con đường', các ủy viên hỏi Anh có thể làm những gì để được lợi qua sáng kiến 'Một vành đai, một con đường'. Đây là vấn đề Anh quan tâm."

    Nghiên cứu viên Vu Khiết cho rằng, Anh tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường" có lợi thế không thể thay thế. Bà nêu ví dụ, ngành dịch vụ Anh chiếm trên 70% GDP, thế mạnh tài nguyên và kinh nghiệm quản lý của nhiều lĩnh vực trong đó chính là điều cần thiết của xây dựng "Một vành đai, một con đường". Ngoài ra, Anh sẽ phát huy vai trò quan trọng về mặt thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

    Bà Vu Khiết cho biết, là Trung tâm giao dịch quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ đầu tiên ở nước ngoài, là Trung tâm tài chính chủ yếu toàn cầu, khu tài chính Luân Đôn đã bắt đầu triển khai nghiên cứu đối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường", còn các doanh nghiệp ở khu tài chính, nhất là ngành Ngân hàng, cũng bày tỏ có hứng thú tích cực đối với việc huy động vốn trong xây dựng "Một vành đai, một con đường". Được biết, khu tài chính Luân Đôn đang cùng các đối tác Trung Quốc soạn thảo nguyên tắc đầu tư xanh "Một vành đai, một con đường", dự kiến hoàn thành vào tháng 9.

    Năm nay là kỷ niệm 45 năm Trung Quốc và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ, cũng là năm phát triển sâu sắc "thời đại vàng son" quan hệ Trung Quốc-Anh, hai bên đều mong tạo dựng điểm sáng mới hợp tác Trung Quốc-Anh qua việc xây dựng "Một vành đai, một con đường". Nhưng bà Vu Khiết cho biết, làm thế nào truyền đạt rõ ràng sáng kiến "Một vành đai, một con đường"cho các đối tác và người dân bình thường Anh, sẽ là vấn đề truyền thông và phía liên quan Trung Quốc phải suy nghĩ. Bà nói:

    "Còn có những ngộ nhận về Trung Quốc trên chính trường và trong nhân dân Anh. Bởi vậy làm thế nào kể tốt câu chuyện Trung Quốc, làm thế nào giới thiệu tốt hơn sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' cho người dân cũng như giới tinh hoa nước Anh, là vấn đề cần giải quyết hiện nay.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>