![]() |
|
![]() |
![]() |
Ông Ma-crông ngày 14/5 nhậm chức Tổng thống Pháp, ngày hôm sau đã lên đường thăm nước ngoài, đến Thủ đô Béc-lin của Đức. Hãng tin AFP Pháp bình luận rằng việc chọn Đức làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, có thể nói là "thông lệ" của Tổng thống Pháp, bởi vì Đức và Pháp đều là trụ cột quan trọng của Liên minh châu Âu.
Cùng ngày, khi hội đàm với Thủ tướng Méc-ken, Tổng thống Ma-crông bày tỏ cần phải tăng cường quan hệ hai nước Pháp-Đức, và kêu gọi "tái thiết mang tính lịch sử" Liên minh châu Âu.
Theo Hãng tin Roi-tơ, trước chuyến thăm Đức của Tổng thống Ma-crông, chính trường Đức từng xảy ra một phiên tranh luận xoay quanh làm thế nào phản hồi sáng kiến về Liên minh châu Âu của Tổng thống Ma-crông. Một số quan chức Đức quan ngại, trong tiến trình sâu sắc nhất thể hóa Liên minh châu Âu, nếu một số nước từ chối thúc đẩy cải cách, có thể Đức sẽ phải gánh chịu gánh nặng tài chính nặng hơn.
Tuy nhiên Thủ tướng Méc-ken nhấn mạnh, trước mắt Liên minh châu Âu đứng trước thách thức, chẳng hạn như Anh "rời khỏi Liên minh châu Âu", cần phải dành sự hỗ trợ cần thiết cho Pháp mới có thể duy trì lợi ích của Liên minh châu Âu.
Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Ma-crông bày tỏ ủng hộ lập trường của Đức về khủng hoảng người tị nạn, Pháp sẽ triển khai hợp tác với Đức về chính sách người tị nạn. "Chúng ta cần nhiều chủ nghĩa thực dụng hơn, giảm bớt chủ nghĩa quan liêu". Tổng thống Ma-crông nói.
Hãng Roi-tơ bình luận rằng, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ma-crông và Thủ tướng Méc-ken lần này dự kiến sẽ tiếp thêm sức sống mới cho quan hệ Pháp-Đức.
Tại buổi họp báo chung diễn ra ngày 15/5 sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Méc-ken cho biết: "Chúng tôi nhất trí cho rằng cần phải xây dựng một lộ trình phát triển trung hạn của Liên minh châu Âu".
"Hai bên đều cho rằng, không thể chỉ ứng phó với việc Anh 'rời khỏi Liên minh châu Âu', mà cần phải trước tiên suy xét làm thế nào sâu sắc nhất thể hóa Liên minh châu Âu, đặc biệt là vực dậy Khu vực đồng ơ-rô". Thủ tướng Méc-ken nói.
Trước đó, Tổng thống Ma-crông từng đề nghị cải cách Khu vực đồng ơ-rô, bao gồm thiết lập cơ quan dự toán ngân sách, lập pháp và Bộ trưởng tài chính riêng cho Khu vực đồng ơ-rô. Ý tưởng này đã vấp phải sự nghi ngờ của một số người trong đó có Bộ trưởng Tài chính Đức Schauble.
Theo ông Schauble, biện pháp cải cách sâu sắc như vậy chắc chắn sẽ đòi hỏi sửa đổi Hiệp ước Liên minh châu Âu, trong khi trước mắt điều này là "không thực tế". Tuy nhiên, bà Méc-ken ngày 15/5 thay đổi thái độ, bày tỏ "nhìn từ góc độ của Đức, việc sửa đổi Hiệp ước Liên minh châu Âu trong tình hình cần thiết là điều có thể", đồng thời cũng nhấn mạnh "trước tiên cần phải làm rõ mong muốn cải cách như thế nào".
Tổng thống Ma-crông còn cho biết không ủng hộ cái gọi là "trái phiếu đồng ơ-rô". "Trái phiếu đồng ơ-rô" do các nước Khu vực đồng ơ-rô phối hợp phát hành, có nghĩa là các nước rủi ro cao có thể "hưởng lợi" từ các nước rủi ro thấp như Đức v.v, từ đó được hưởng lãi suất ưu đãi hơn.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |