• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổ chức Khí tượng thế giới khởi động chương trình hành động "Năm dự báo địa cực", cải thiện năng lực dự báo thời tiết và khí hậu

    2017-05-16 14:45:32     cri
    Ngày 15/5, theo giờ địa phương, tại Giơ-ne-vơ, Tổ chức Khí tượng thế giới ra thông báo, tuyên bố khởi động chương trình hành động "Năm dự báo địa cực" năm 2017-2019. Hành động chung quốc tế này nhằm cải thiện dự báo thời tiết, khí hậu và tình hình băng biển của Bắc cực và Nam cực, tận khả năng giảm thiểu rủi ro môi trường do biến đổi khí hậu nhanh chóng của khu vực địa cực, rút ngắn khoảng cách về năng lực dự báo địa cực hiện nay.

    Tổ chức Khí tượng thế giới nêu rõ, toàn cầu ấm lên do phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đã gây tác động trầm trọng hơn đối với khu vực địa cực. Tốc độ nóng lên của một số khu vực Bắc cực và Nam cực nhanh gấp ba lần các khu vực khác trên thế giới, dẫn đến sông băng tan chảy, băng biển và vòm tuyết biến mất. Người phụ trách Chương trình nghiên cứu thời tiết thế giới của Tổ chức Khí tượng thế giới Paolo Ruti nêu rõ:

    "Trong vài năm qua, chúng tôi phát hiện khu vực địa cực có sự thay đổi to lớn chưa từng thấy. Từ đầu năm đến nay, diện tích băng trên mặt biển Bắc cực và Nam cực giảm mạnh. Ví dụ trong 30-35 năm qua, diện tích băng trên vùng biển Bắc cực biến mất tương đương với diện tích của 2 nước Pháp và Tây Ban Nha gộp lại".

    Bắc cực và Nam cực là khu vực thiếu quan trắc nhất trên thế giới. Vì vậy, Tổ chức Khí tượng thế giới đã hình thành phương án hành động về dự án "Năm dự báo địa cực" vào tháng 7 năm 2015, nhằm nâng cao năng lực quan trắc dự báo thời tiết, khí hậu, tình hình băng biển của khu vực địa cực, cố gắng giảm tối đa rủi ro. Năm dự báo địa cực bắt đầu từ giữa năm 2017 và kết thúc vào giữa năm 2019, để che phủ tròn một năm của Bắc cực và Nam cực. Trong hai năm tới, mạng lưới xuyên bộ môn khoa học quốc tế gồm thành phần các nhà khoa học và trung tâm dự báo nghiệp vụ sẽ cùng triển khai các hoạt động quan trắc và mô phỏng tại Bắc cực và Nam cực.

    Ông Paolo Ruti nêu rõ, dự báo thời tiết và tình hình băng biển sẽ giảm thiểu rủi ro trong tương lai, thực hiện quản lý an toàn đối với khu vực địa cực, từ đó cải thiện dự báo đối với khu vực vĩ độ thấp có hoạt động của con người tương đối tập trung.

    "Năm dự báo địa cực" là một dự án hợp tác quốc tế, hiện đã có 21 nước tham gia trong đó có Trung Quốc. Ông Paolo Ruti cho biết, cơ quan nghiên cứu của Tổ chức Khí tượng thế giới và Cục Khí tượng, Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc đều giữ liên lạc mật thiết, Trung Quốc tham gia rộng rãi các hoạt động nghiên cứu của tổ chức khí tượng. Ông nói:

    "Do nhiều nguyên nhân, Trung Quốc có hứng thú nồng đậm hợp tác với Tổ chức Khí tượng thế giới, các nhà khoa học đến từ cơ quan khác nhau của Trung Quốc cũng tham gia vào dự án nghiên cứu địa cực. Trung Quốc là một trong những người bạn tốt nhất của chúng tôi trong các lĩnh vực nghiên cứu này".

    Tổ chức Khí tượng thế giới nêu rõ, dự án này sẽ tăng thêm hiểu biết khoa học của loài người đối với Bắc cực và Nam cực, cải thiện năng lực dự báo thời tiết và khí hậu của khu vực địa cực và các nước có mật độ dân số cao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>