• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nước ASEAN mong đợi kết nối "Một vành đai, một con đường", đẩy nhanh nhất thể hóa

    2017-05-15 10:53:13     Xin Hua
    Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" ngày 14/5 khai mạc tại Bắc Kinh, lãnh đạo các nước ASEAN trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp, Cố vấn Quốc gia Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki v.v đã tham dự hội nghị. Trước đó, quan chức, báo giới các nước ASEAN đã phân tích sâu sắc sáng kiến "Một vành đai, một con đường", cho rằng kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" có lợi cho đẩy nhanh tiến trình xây dựng nhất thể hóa ASEAN và Cộng đồng ASEAN.

    Thủ tướng Ma-lai-xi-a viết bài đăng trên tờ "Nam Hoa Buổi sáng" cho biết: "Con đường Tơ lụa đã kể một câu chuyện mang lại lợi ích cho tất cả các nước dọc tuyến bằng tư duy cởi mở và thương mại mở cửa, 'Một vành đai, một con đường' hôm nay là một sự kế thừa... các nước ASEAN đã ghi nhận 'cùng thắng' thực sự trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 'Một vành đai, một con đường', chẳng hạn như, đường sắt Trung-Lào, đường sắt cao tốc Gia-các-đa-Băng-đung, đường sắt cao tốc Trung Quốc-Thái Lan cũng như đường sắt ven biển phía đông Trung Quốc-Ma-lai-xi-a. Đây sẽ trở thành cầu đường bộ kết nối châu Á, Trung Đông nói riêng và châu Phi nói chung".

    Trang tin tức lớn nhất Phi-li-pin đăng bài viết: Tổng thống Đu-téc-tê tham dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" đã truyền thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc về Phi-li-pin ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Tổng thống Đu-téc-tê trước đó cho biết, ngoài với tư cách là Tổng thống Phi-li-pin ra, ông sẽ đại diện ASEAN tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường", mong cùng Trung Quốc trao đổi ý kiến lẫn nhau.

    Thông tấn xã Lào dẫn lại lời của Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã tăng cường hợp tác mật thiết và kết nối trong khu vực và liên khu vực, tạo cơ hội cho các nước đang phát triển, đây là con đường thực hiện song thắng, cùng thắng trong thời đại toàn cầu hóa.

    Thái Lan lần này cử nhiều quan chức nội các cấp cao trong đó có các Bộ trưởng Ngoại giao, Vận tải, Thương mại, Kinh tế số và xã hội, Khoa học công nghệ v.v tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường". Hội nghị nội các Thái Lan gần đây đã thông qua hai dự thảo hợp tác về "thông suốt thương mại" và "lòng dân tương thông", tỏ rõ sự ủng hộ của Thái Lan đối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Phó Thủ tướng Thái Lan Xổm-kịt nói với phóng viên rằng: "Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với rất nhiều tính không xác định, 'Một vành đai, một con đường' đã khiến mọi người nhìn thấy niềm hy vọng mới".

    Tờ "Báo Dân tộc" Thái Lan trước đó đăng bình luận nêu rõ, xây dựng nhất thể hóa ASEAN đang đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt là tuyệt đại đa số nước ASEAN đứng trước khó khăn thiếu vốn, khiến xây dựng Cộng đồng ASEAN khó làm được gì về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian ngắn. "Khi tư duy chính trị chủ nghĩa cô lập phương Tây bắt đầu ngóc đầu dậy, khiến rất nhiều nền kinh tế đang phát triển trở nên càng khó khăn, Trung Quốc dang rộng vòng tay, tìm kiếm liên kết thương mại và đầu tư mạnh mẽ với các đối tác hợp tác kinh tế...sự xuất hiện của các mặt bằng như sáng kiến 'Một vành đai, một con đường', Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng, Quỹ Con đường Tơ lụa... đã cung cấp phương án hữu hiệu cho ASEAN thoái khỏi cảnh khốn quẫn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>