• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường"

    2017-05-15 10:06:20     cri
    Ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đề dẫn với nhan đề "Chung tay thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", nhấn mạnh kiên trì tinh thần Con đường Tơ lụa với cốt lõi là hòa bình hợp tác, cởi mở bao dung, học hỏi lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, nêu ra sẽ xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành con đường hòa bình, con đường phồn thịnh, con đường cởi mở, con đường đổi mới và con đường văn minh. Cộng đồng quốc tế có phản hồi tích cực đối với bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, bày tỏ tán đồng tư tưởng của Trung Quốc, mong chung tay phát triển, cùng tạo ra tương lai tươi đẹp.

    Phó Chủ tịch 48 Câu lạc bộ Anh Bennett cho phóng viên biết: "Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình xuất phát từ góc độ có lợi cho thế giới, từ hiện thực ngày nay, tổng kết và hấp thụ kinh nghiệm lịch sử, đưa ra lộ trình khoa học và hiện thực kiến tạo tương lai sáng sủa phồn thịnh lâu dài chung cho tất cả các nước và nhân dân, sẽ có ảnh hưởng đến thời kỳ còn lại của thế kỷ này."

    Cựu Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Trung Quốc Korn Dabbaransi cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thế giới biết, "'Một vành đai' là đầu mối, 'một con đường' là con đường đi tới phồn thịnh." Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" mời tất cả các nước cùng Trung Quốc đi lên "con đường tới phồn thịnh", thực hiện sự phồn thịnh chung dưới sự liên kết của "đầu mối hòa bình".

    Nhà báo kỳ cựu, Tổng Biên tập Tạp chí "Ánh sáng Bắc cực" Mi-an-ma U Win Tin cho biết, "sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' phù hợp với xu thế phát triển thế giới, xóa bỏ rào cản, để mỗi một nước tham gia vào đó đều có thể giành được động lực."

    Cố vấn ngoại giao của Thủ tướng Pa-ki-xtan Aziz lấy Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pa-ki-xtan làm ví dụ cho biết, "Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pa-ki-xtan không những sẽ giúp hàng triệu người trong khu vực thoát nghèo, mà còn sẽ thúc đẩy phát triển, ổn định và phồn thịnh trong khu vực thông qua nhất thể hóa kinh tế khu vực, từ đó xóa bỏ mầm mống phát sinh chủ nghĩa cực đoan và khủng bố."

    Cựu Đại sự Nhật tại Liên Hợp Quốc Makoto Taniguchi cho biết, Trung Quốc đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường", đứng ra thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, v.v, đã làm rất nhiều công việc thiết thực. Một số dự án đã nhờ sự hỗ trợ của sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, thực hiện tại In-đô-nê-xi-a, Ca-dắc-xtan, v.v, Nhật cũng nên tích cực tham gia, tìm kiếm lĩnh vực có thể hợp tác với Trung Quốc, điều này có lợi đối với các nước châu Á trong đó có Nhật.

    Giám đốc Trung tâm Giáo dục ASEAN của Cam-pu-chia Mathews cho rằng, đối với Cam-pu-chia mà nói, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất phát triển cơ sở hạ tầng và công nghiệp của Cam-pu-chia. Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' sẽ giúp Cam-pu-chia củng cố thành quả phát triển, duy trì đà phát triển."

    Nhà bình luận chính trị Tan-da-ni-a Mores cho biết, một loạt biện pháp bao gồm hỗ trợ tài chính, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, v.v mà Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố là một phương thuốc tốt đối với sự phát triển của châu Phi, các nước châu Phi cần tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", tận dụng cơ hội thúc đẩy phát triển nước mình.

    Chủ tịch Diễn đàn Truyền thông Trung Quốc của Pa-ki-xtan Harry cho biết, "Một vành đai, một con đường" là một công trình hoành tráng, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục rót thêm 100 tỉ Nhân dân tệ cho Quỹ Con đường Tơ lụa, có thể thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>