• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang-nhất trí đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt lên tầm cao mới

    2017-05-12 14:42:11     CRIonline

    Ngày 11/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Nguyên thủ hai nước nhất trí đồng ý duy trì xu hướng phát triển tích cực của quan hệ song phương, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho hai nước và nhân dân hai nước.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng núi sông liền một dải, cũng là đối tác có chung chí hướng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam cần duy trì giao lưu cấp cao, định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương. Cần sử dụng tốt các cơ chế, trong đó có Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam, gấp rút kết nối chiến lược phát triển của hai bên, thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực như năng lực sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư, thương mại, v.v., phục vụ tốt cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Cần mở rộng giao lưu nhân văn, tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, thanh niên và ngành công nghiệp văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Cần thúc đẩy hợp tác trên biển, từng bước tích lũy nhận thức chung, mở rộng lợi ích chung, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng thông qua đối thoại song phương. Cần tăng cường điều phối và phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc – ASEAN, hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, v.v..

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" sắp diễn ra có lợi cho ngưng tụ nhận thức chung của các bên, sâu sắc hợp tác quốc tế, thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng cởi mở, bao dung, ưu đãi phổ quát, cân bằng và cùng thắng. Việt Nam là nước quan trọng trên dọc "Một vành đai, một con đường", nhân dịp Diễn đàn Cấp cao lần này, mong Trung Quốc và Việt Nam tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, thực hiện sự phát triển và phồn thịnh chung.

    Chủ tịch Trần Đại Quang cho biết, củng cố truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực, là sự lựa chọn kiên định và định hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, sẵn sàng cùng Trung Quốc, tăng cường và sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc theo phương châm "16 chữ" và "tinh thần 4 tốt". Hai bên cần duy trì các chuyến thăm cấp cao, phát huy hiệu quả của các cơ chế giao lưu và hợp tác giữa hai Đảng và hai nước; mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, nông nghiệp, môi trường, cơ sở hạ tầng, du lịch, nhân văn, an ninh, v.v. cũng như trong xây dựng "Một vành đai, một con đường", học hỏi và tham khảo lẫn nhau trong công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa, phát triển và xóa đói giảm nghèo; xử lý thỏa đáng bất đồng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên biển. Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Công sản Trung Quốc thành công tốt đẹp, ủng hộ Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng hơn trong các công việc quốc tế và khu vực.

    Sau hội đàm, Nguyên thủ hai nước cùng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế kỹ thuật, thương mại điện tử, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, v.v..

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>