• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Văn phòng Công tác truy nã và thu hồi tang vật quốc tế Trung ương Trung Quốc lần đầu tiên tập trung công bố tiến triển sau khi bắt giữ các nghi phạm trong "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ"

    2017-05-11 15:05:32     CRIonline

    Hai năm trước, Trung Quốc đã tập trung công bố danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ, lần đầu tiên công khai truy nã các nghi phạm tham nhũng lẩn trốn ra nước ngoài, đến nay đã bắt giữ 40 nghi phạm, trong đó bao gồm nghi phạm số 1 trong danh sách truy nã đỏ Dương Tú Châu. Các nhà phân tích cho rằng, động thái này đã thể hiện sự công khai và tự tin của Trung Quốc trong công tác chống tham nhũng, truyền đi thông điệp mạnh mẽ với những nghi phạm vẫn đang ẩn náu ở nước ngoài.

    Ngày 22/4/2015, Trung Quốc đã tập trung công khai lệnh truy nã đỏ thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, bêu tên 100 nghi phạm dính lứu tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài.

    Ngày 10/5, Văn phòng Công tác truy nã và thu hồi tang vật quốc tế Trung ương Trung Quốc công bố tiến triển công tác sau khi bắt giữ các nghi phạm trong danh sách truy nã đỏ, tính đến ngày 8/5 năm nay, trong 40 nghi phạm bị bắt giữ, đã xét xử 15 nghi phạm, quyết định không khởi tố đối với 2 nghi phạm, và hủy vụ án của 1 nghi phạm, Tòa án đã xét xử nhưng chưa tuyên án đối với 9 nghi phạm, chuyển hồ sơ thẩm tra và khởi tố hoặc đang điều tra đối với 13 nghi phạm.

    Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xây dựng liêm chính Đại học Bắc Kinh Trang Đức Thủy chỉ rõ, tất cả các nghi phạm bị bắt giữ đều đã đi vào trình tự tư pháp, đã thể hiện đầy đủ đặc điểm xử lý vụ án theo kỷ cương, kỷ luật và pháp luật của các cơ quan chức năng:

    "Các nghi phạm bị bắt giữ, khuyên trở về hoặc ra đầu thú về nước đều đã đi vào trình tự tư pháp, đã thể hiện quyết tâm kiên định của Trung Quốc trong triển khai công tác truy nã và thu hồi tang vật theo kỷ cương, kỷ luật và pháp luật. Hiện nay, cộng đồng quốc tế thường nhìn nhận công tác truy nã và thu hồi tang vật của Trung Quốc qua lớp kính màu, Trung Quốc tiến hành truy hã và thu hồi tang vật quốc tế theo kỷ cương, kỷ luật và pháp luật có thể bảo vệ uy tín, nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc trong việc truy nã và thu hồi tang vật".

    Xét về tình hình đã công bố, một đặc điểm nổi bật là, các nghi phạm nghe theo lời khuyên trở về nước đều được xử nhẹ hoặc giảm mức hình phạt, hoãn thi hành án trong khi tuyên án tù giam. Chẳng hạn như Trương Đại Vĩ trong danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ nghe theo lời khuyên về nước, được toà án tuyên án miễn xử phạt hình sự do khai báo thật thà hành vi phạm tội, tích cực trả lại toàn bộ số tiền tham nhũng trong thời gian điều tra; ngược lại, những nghi phạm bị bắt giữ sẽ bị xử nặng, bị tuyên án 3-15 năm tù giam. Trong đó, 3 nghi phạm Lý Hoa Ba, Phó Diệu Ba và Trương Thanh Chiếu bị tuyên án tù chung thân.

    Đây là tiến triển công tác sau khi bắt giữ các nghi phạm trong "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ" do Văn phòng Công tác truy nã và thu hồi tang vật quốc tế Trung ương Trung Quốc lần đầu tiên tập trung công bố. Phó trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Phó Nghiên cứu viên Cao Ba cho biết:

    "Bản thân việc công khai với toàn thế giới kết quả xét xử tư pháp đối với các nghi phạm lẩn trốn ra nước ngoài bị bắt về nước đã thể hiện sự tự tin và minh bạch, cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ cho các nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài, để họ nhận rõ tình hình, nắm bắt chính sách. Nếu có thể phản tình, ăn năn hối lỗi, chủ động về nước đầu thú tiếp nhận sự xét xử công bằng của pháp luật, thì sẽ được cân nhắc xử nhẹ và giảm án; nếu ngoan cố chống đối, ôm ấp họa may, thì sẽ bị xử phạt đã nặng lại càng nặng thêm".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>