Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nói, Việt Nam ủng hộ các sáng kiến và nỗ lực nhằm thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, kết nối khu vực mang lại lợi ích cho các nước, mong Diễn đàn lần này có thể thúc đẩy thiết lập mối liên hệ kinh tế thông suốt, hiệu quả giữa các nước, các khu vực, thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và giao lưu nhân văn, góp phần thực hiện có hiệu quả "Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030" của Liên Hợp Quốc.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang sau khi đắc cử Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 7 năm 2016.
Khi đề cập quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nói, quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc có cơ sở tốt đẹp. Hiện nay, dưới sự nỗ lực chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân văn, v.v đều giành được thành tựu nổi bật, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Đề cập kết nối chiến lược giữa sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và kế hoạch "Hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nói, từ năm 2006 đến nay hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã triển khai hợp tác trong khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai", đã giành được thành tựu quan trọng, đặc biệt là các tỉnh, thành miền Bắc Việt Nam và các tỉnh, khu tự trị Tây Nam Trung Quốc đã giành được tiến triển quan trong về mặt tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng và thuận tiện hóa thương mại xoay quanh "Hai hành lang, một vành đai".
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nói, hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang thúc đẩy kết nối hiệu quả kế hoạch "Hai hành lang, một vành đai" và sáng kiến "Một vành đai, một con đường", điều này sẽ có lợi cho mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như giữa hai nước và các nước khác, không ngừng mở ra thị trường, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, v.v.
Về mặt tiếp tục sâu sắc hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nói, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ tiên tiến cho Việt Nam thông qua đầu tư các dự án lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như xây dựng cơ sở hạ tầng, ngành công nghiệp chế tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng sạch, v.v. Đồng thời với lợi thế vị trí địa lý nước láng giềng, Việt Nam sẽ trước sau như một tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc tiến vào thị trường ASEAN.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |