• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tân Tổng thống Hàn Quốc đối mặt với ba thách thức lớn

    2017-05-10 13:41:39     Xin Hua

    Rạng sáng 10/5, Ủy ban Quản lý bầu cử Trung ương Hàn Quốc công bố kết quả kiểm phiếu, xác nhận ứng viên đảng Dân chủ đồng hành Mun Chê In (Moon Jae-in) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống khóa 19, đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ mới. Cùng ngày, ông Mun Chê In đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

    Trong con mắt của không ít cử tri, ông Mun Chê In xuất thân thường dân có triển vọng mang lại cục diện mới cho Hàn Quốc sau vụ bế bối bạn thân can thiệp vào công việc chính phủ. Tuy nhiên, muốn dẫn dắt đất nước tiến lên phía trước, ông Mun Chê In sẽ đối mặt với ba thách thức lớn là giành lại sự tin cậy của người dân, tái cấu trúc nền ngoại giao và an ninh cũng như cải thiện kinh tế và dân sinh, có thể nói con đường phía trước đầy gập ghềnh, gánh nặng đường xa.

    Dư luận và chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, ông Mun Chê In thắng cử là bởi ba nhân tố.

    Một là, người dân có nguyện vọng mạnh mẽ đối với việc chuyển tiếp chính quyền. Hai là, ứng viên đảng bảo thủ không có thực lực. Các thế lực bảo thủ Hàn Quốc chia rẽ trong nội bộ, tình hình tranh cử ảm đạm do chịu tác động của vụ bê bối bạn thân can thiệp vào công việc chính phủ. Ba là, bản thân ông Mun Chê In có thâm niên từng trải. Là chính khách kỳ cựu lần thứ hai tranh cử Tổng thống, có ưu thế rất rõ rệt về kinh nghiệm bất kể trong vận động tranh cử hay xây dựng chính sách.

    Sau khi thắng cử, ông Mun Chê In đối mặt với một loạt thách thức, ông sẽ làm thế nào dẫn dắt Hàn Quốc đổi mới và tiến lên phía trước?

    Thách thức thứ nhất: Giành lại sự tin cậy của người dân. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ông Mun Chê In sau khi lên nắm quyền là giành lại sự tín nhiệm của người dân đối với nhà lãnh đạo và chính phủ, bắt tay tẩy trừ các cố tật bị phanh phui trong vụ bạn thân can thiệp vào công việc chính phủ như chính khách câu kết với doanh nhân, v.v.

    Thách thức thứ hai: Tái cấu trúc nền ngoại giao và an ninh. Về mặt ngoại giao và an ninh, chính quyền tiền nhiệm đã để lại một "vũng bùn" cho ông Mun Chê In. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng kéo dài, miền Nam – Bắc hầu như bị đoạn tuyệt, Đông Bắc Á đứng trước mối đe dọa an ninh và ổn định.

    Về chính sách ngoại giao và an ninh, ông Mun Chê In đề xuất 4 nguyên tắc gồm "trách nhiệm, hợp tác, hòa bình và dân chủ". Ông chủ trương cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo và ký kết hiệp định hòa bình thông qua đối thoại, đồng thời chủ trương Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn trong vấn đề bán đảo, và sớm xây dựng lực lượng quốc phòng tự chủ của nước mình. Ông Mun Chê In còn đề xuất ý tưởng ngoại giao cân bằng, chủ trương duy trì quan hệ chiến lược lấy đồng minh quân sự và hiệp định thương mại tự do với Mỹ làm trục ngoại giao.

    Thách thức thứ ba: Cải thiện kinh tế và dân sinh. Xét về chừng mực nào đó, vấn đề kinh tế và dân sinh là thách thức lớn nhất đặt ra cho tân Tổng thống, sẽ quyết định sự thành bại cầm quyền của ông. Hàn Quốc hiện đang đối mặt với sức ép kép là vật giá và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Quý 1 năm nay, vật giá Hàn Quốc tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức cao nhất kể từ năm 2010, tình trạng thất nghiệp trong thanh niên đặc biệt nghiêm trọng.

    Đối với ông Mun Chê In mà nói, muốn thực hiện cam kết tranh cử, còn cần giải quyết hai vấn đề kỹ thuật nan giải.

    Trước hết là nhậm chức ngay sau khi thắng cử, chứ không có thời gian chuyển tiếp. Vừa cầm quyền, vừa thành lập Nội các, đối mặt với sức ép không nhỏ.

    Hai là, chính phủ mới sẽ đối mặt với cuộc đấu tranh chính trị phức tạp trong Quốc hội. Đảng Dân chủ đồng hành của ông Mun Chê In mặc dù là đảng lớn nhất trong Quốc hội, nhưng không chiếm số ghế quá bán, bởi vậy, muốn thông qua các dự luật cần phải hợp tác với các chính đảng khác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>