• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy hiệu quả kinh tế các nước trên dọc tuyến phát triển

    2017-05-09 14:38:07     CRIonline

    Kể từ Chính phủ Trung Quốc đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường", các doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ Trung ương Trung Quốc giám sát và quản lý, tức doanh nghiệp Trung ương không ngừng tăng nhanh nhịp bước đi ra thế giới. Ngày 8/5, người phụ trách Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, cả thảy có 47 doanh nghiệp Trung ương tham gia xây dựng các dự án trên dọc "Một vành đai, một con đường", che phủ các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đường sắt, điện lực, v.v., đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế địa phương.

    Sau khi chính chức đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường" năm 2013, trong hơn 3 năm qua, cả thảy có 47 doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc đầu tư hoặc cùng các doanh nghiệp trên dọc tuyến hợp tác xây dựng 1.676 dự án.

    Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước Quốc vụ viện Trung Quốc Tiêu Á Khánh cho biết, việc xây dựng và khánh thành các dự án này đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

    "Chẳng hạn như, về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp Trung ương phát huy ưu thế của mình, một loạt dự án đường sắt và đường sắt cao tốc như tuyến đường sắt Môm-ba-sa (Mombasa) – Nai-rô-bi, một loạt tuyến đường bộ cao tốc và hạ tầng giao thông như tuyến đường bộ Ca-ra-cô-ram (Karakoram) đều tạo nhiều thuận tiện cho sự đi lại của địa phương, kết nối trong rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như việc xây dựng cáp quang thông tin-viễn thông dưới đáy biển, trên đất liền cũng như mạng lưới và hạ tầng thông tin-viễn thông đều đã thúc đẩy ngành thông tin-viễn thông địa phương phát triển nhanh chóng".

    Về mặt sâu sắc hợp tác năng lượng và tài nguyên, các doanh nghiệp Trung ương lần lượt triển khai hợp tác với hơn 20 nước trong hơn 60 dự án dầu khí, tăng cường giao lưu và chia sẻ công nghệ trong quá trình tham gia khai thác tài nguyên khoáng sản, đã nâng cao hiệu quả năng lực và trình độ khai thác tài nguyên năng lượng và khoáng sản của các nước trên dọc tuyến. Công ty Lưới điện quốc gia Trung Quốc xây dựng 10 đường dây truyền tải điện cho các nước xung quanh, trong đó có Nga, các dự án điện lực trọng điểm trong khuôn khổ Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pa-ki-xtan do Tập đoàn Tam Hiệp, Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc và Công ty Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc xây dựng, v.v. đều góp phần quan trọng cho sự phát triển của kinh tế địa phương.

    Trong quá trình thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung ương nhận thức được rằng, muốn phát triển tốt hơn tại địa phương, nhất định phải thực hiện chia sẻ thành quả, thực sự hội nhập xã hội địa phương.

    Hiện nay, trong 384 nghìn công nhân viên chức của các doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc chi nhánh ở nước ngoài, có 85% là người địa phương, tỷ lệ công nhân viên chức địa phương của không ít doanh nghiệp lên đến hơn 90%. Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung ương thực hiện trách nhiệm xã hội còn thể hiện ở việc tích cực tham gia xây dựng hạ tầng phục vụ trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, y tế, v.v. ở nơi triển khai dự án. Giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Trung Quốc Uông Đông Tiến cho biết:

    "Công ty chúng tôi tại Ca-dắc-xtan đã tài trợ gần 1.000 học sinh, sinh viên Ca-dắc-xtan xuất sắc đến Trung Quốc du học. Tại Mi-an-ma, Công ty đã viện trợ 177 dự án cơ sở hạ tầng, xây mới và cải tạo 72 trường học, 30 bệnh viện cũng như hạ tầng điện lực, cầu đường, cấp nước, v.v.. Đảo Ma-đây là khởi điểm của đường ống dẫn dầu Trung Quốc – Mi-an-ma, trước đây, trên đảo không có đường, không có điện, người dân sử dụng nước mưa để sinh sống. Dưới sự hỗ trợ của Công ty Dầu khí Trung Quốc, 5 làng trên đảo hiện đã thông đường ô-tô, thông điện đến từng gia đình, hơn 3.000 hộ gia đình được sử dụng nước sạch dẫn từ hồ chứa nước của dự án".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>