Tham gia tranh cử chức Tổng thống chủ yếu có 5 người, lần lượt là ứng viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jia-in, ứng viên đảng Vì Nhân dân Ahn Cheol-soo, ứng viên đảng Hàn Quốc Tự do Hong Joon-pyo, ứng viên đảng Bareun Yoo Seong-min và ứng viên đảng Công lý Sim Sang-jeung.
"Nhìn từ kết quả thăm dò dư luận, ưu thế dẫn trước của ông Moon Jia-in luôn ở trong tình trạng ổn định." Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu vấn đề quốc tế của Trung Quốc Dương Hy Vũ cho biết.
Giáo sư khoa chính trị quốc tế Học viện Hành chính Đại học Cát Lâm Vương Sinh cũng cho biết: "Nhìn từ tỉ lệ ủng hộ hiện nay, ông Moon Jia-in có ưu thế khá lớn, khả năng tiến vào Nhà xanh cũng khá lớn."
Giáo sư Vương Sinh nêu rõ, trong tình hình bán đảo Triều Tiên ở trong tình hình căng thẳng vòng mới, chính sách đối với Triều Tiên của ông Moon Jia-in—chủ trương tiếp xúc linh hoạt với Triều Tiên, khiến người dân Hàn Quốc đặt hy vọng vào ông sau khi lên cầm quyền, quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc có sự chuyển biến, làm những việc có lợi cho Hàn Quốc.
Ông Dương Hy Vũ nêu rõ, cuộc bầu cử khóa này là cuộc bầu cử thiếu vắng chính đảng bảo thủ, tuy các chính đảng đều có ứng viên, nhưng đua tranh thực sự của bầu cử là diễn ra giữa đảng đối lập. Đây là điều chưa từng có trong các cuộc bầu cử trước đây. Ông cho biết, đảng bảo thủ cầm quyền bị tổn thất nặng do tác động của vụ Pắc Gưn Hi gây nên, thiếu sức cạnh tranh trong cuộc bầu cử lần này. Nhưng đồng thời, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng cũng là phiếu bầu của tầng lớp bảo thủ.
Tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc công bố kết quả kiểm phiếu vào rạng sáng ngày 10/5.
Giáo sư Vương Sinh nêu rõ, có một cách nói là "Tổng thống Hàn Quốc sắp nhậm chức hoặc giả là Tổng thống khó đảm đương nhất sau Chiến tranh lạnh kết thúc". Hàn Quốc cần phải khắc phục "căn bệnh Hàn Quốc", vụ luận tội cựu Tổng thống Pắc Gưn Hi đã bộc lộ tính nghiêm trọng của vấn đề thông đồng giữa chính phủ và các doanh nghiệp lớn cùng vấn đề tham nhũng của Hàn Quốc. Ngoài ra, cải thiện kinh tế, tạo ra việc làm cũng là nhiệm vụ phải đối mặt của Tổng thống nhiệm kỳ tới. "Sự thay đổi chính quyền giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập lần này đối mặt với tình hình phức tạp, Tổng thống mới cần thành lập chính phủ liên minh cầm quyền, tránh hai đảng xảy ra chia rẽ nghiêm trọng".
"Bất kể ai đắc cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ mới, đều sẽ phải đối mặt với cục diện khó khăn ở cả trong nước lẫn nước ngoài." Ông Dương Hy Vũ cho biết, năm ngoái sau khi xảy ra vụ Choi Xun Xin, đã không ngừng xảy ra tranh chấp giữa các chính đảng Hàn Quốc, làm gia tăng chia rẽ xã hội; thời gian qua đến nay, tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang, Hàn Quốc đứng trước khó khăn chưa từng có về vấn đề quốc phòng và ngoại giao.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |