Giáo sư Hoàng Tịnh cho biết, xu hướng nhất thể hóa kinh tế thế giới và chính trị thế giới từ đơn cực phát triển sang đa cực đều là không thể đảo ngược, Trung Quốc chính là người hưởng lợi và người thúc đẩy xu hướng này. Giáo sư Hoàng Tịnh nói:
"Những lời phát biểu tại Đa-vốt của Chủ tịch Tập Cận Bình đều phù hợp điều này, tức là chúng ta phải thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, hai là, chúng ta phải duy trì xây dựng thương mại tự do, ba là, nền tảng quản trị toàn cầu là cơ chế đa phương."
Giáo sư Hoàng Tịnh giải thích rằng, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" tức là nhằm thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế, cũng đã đóng vai trò thúc đẩy rất lớn đối với toàn cầu hóa. Ngoài ra, thế giới hiện nay, cơ chế chính trị với đại diện là Liên Hợp Quốc, cơ chế thương mại với đại diện là Tổ chức Thương mại Thế giới và cơ chế tài chính với đại diện là Quỹ Tiền tệ Quốc tế đều là đa phương, bởi vậy giữa Trung Quốc và Mỹ phụ thuộc vào nhau, đã làm giảm trên mức độ nhất định nguy cơ của trò chơi có tổng bằng không.
Giáo sư Hoàng Tịnh cho biết, nhìn về khung hiện nay, hai bên Trung Quốc và Mỹ đều không thể phân chia thế giới thành hai cực không trắng thì đen. Giáo sư nói:
"Đối tác chiến lược của Trung Quốc thứ nhất là thúc đẩy bởi lợi ích, là đa nguyên, cũng chính vì thúc đẩy bởi lợi ích nên nó là bao dung, cũng chính vì bao dung và mở cửa, bởi vậy bình đẳng về quan hệ, không phải ai thống trị ai. Sau cùng mục đích của nó là hợp tác, không phải xung đột, chiến tranh. Bởi vậy đường lối phát triển hòa bình của Trung Quốc khiến Mỹ muốn đối đầu với Trung Quốc cũng không đối đầu được."
Giáo sư Hoàng Tịnh cho biết, điều có thể xảy ra nhất giữa Trung Quốc và Mỹ không phải đối đầu mà là hợp tác, nhưng đây là sự hợp tác mang tính cạnh tranh chứ không phải sự cạnh tranh mang tính hợp tác. Xu hướng này không tách rời thành công của "Một vành đai, một con đường". Giáo sư nói:
"Thành công của "Một vành đai, một con đường" sẽ chỉ khiến Mỹ nhận thức rằng, cái giá của xung đột ngày càng lớn, Mỹ không muốn trả cái giá này, nên không muốn xung đột. Kết quả chỉ có thể hợp tác với Trung Quốc. Trong văn hóa Ăng-lô Xắc-xông (Anglo-Sacxon) có câu nói, 'tôi không đánh được anh, thì đứng về hàng ngũ của anh'. Hiện nay tức là phải thông qua phát triển 'Một vành đai, một con đường', để Mỹ không thể đánh nhau với Trung Quốc. Tầng nấc và phạm vi của Trung Quốc rất sâu, khiến Trung Quốc có thể trả được cái giá nhiều hơn so với Mỹ."
Giáo sư Hoàng Tịnh tổng kết rằng, quá trình trỗi dậy của Trung Quốc là hòa bình, cũng là một nước duy nhất trong lịch sử không thách thức hệ thống hiện có mà tích cực gia nhập hệ thống hiện có trong quá trình trỗi dậy, Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới bằng cách thay đổi bản thân.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |