Điện đàm đương nhiên là một việc tốt, chứng tỏ hai bên đều có nguyện vọng duy trì trao đổi tiếp xúc. Tuy nhiên, tuyên bố của Mỹ-Nga công bố sau cuộc điện đàm lại có những lời lẽ khác nhau, nhất là hai bên có thái độ rất không đồng bộ đối với một số vấn đề có ý nghĩa then chốt.
Chẳng hạn như, phía Điện Crem-li cho biết, Tổng thống Pu-tin và Tổng thống Đô-nan Trăm đều đã bày tỏ nguyện vọng sẽ tổ chức cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hăm-buốc, Đức tháng 7 tới, nhưng thông tin này lại không xuất hiện trong tuyên bố của Nhà trắng. Sau đó, khi Hệ thống Truyền thanh NBC của Mỹ đề nghị Nhà trắng xác nhận, thì Nhà trắng lại lấp liếm cho qua không muốn trả lời.
Sự bày tỏ "không cùng nhịp điệu" giữa hai bên về cuộc điện đàm giữa Nguyên thủ hai nước chính là một hình ảnh thu nhỏ của thái độ đối với Nga trước sau có sự thay đổi kịch tính của Tổng thống Đô-nan Trăm cũng như sự khó xử, kịch tính của quan hệ Mỹ-Nga.
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đối với Tổng thống Nga Pu-tin nói riêng và Nga nói chung, về tình cảm cá nhân ít ra đã từng có những giờ phút "ngọt ngào". Trước khi làm chủ Nhà trắng, và tháng đầu tiên cầm quyền, ông Đô-nan Trăm nhiều lần công khai ca ngợi Tổng thống Nga Pu-tin, bày tỏ nguyện vọng cải thiện quan hệ Mỹ-Nga. Cộng đồng quốc tế phổ biến cho rằng quan hệ Mỹ-Nga sắp thoát khỏi bóng tối, thậm chí không loại trừ đón tới "tuần trăng mật mới".
Mặc dù Mỹ-Nga có lợi ích chung trên nhiều vấn đề như chống khủng bố, Xy-ri, v.v, hai bên cần hợp tác với nhau, song sự không tin cậy sâu sắc hình thành trong lịch sử cũng như tranh chấp lợi ích trong hiện thực, khiến mâu thuẫn về cơ cấu giữa Mỹ-Nga còn sâu rộng hơn eo biển Bê-rinh.
Ngoài ra, đằng sau kịch tính, còn có sự không ăn nhịp với nhau giữa tính cách của Tổng thống và thói quen chính trị trong nước, cũng như sự đấu đá quyết liệt giữa các phe phái trong nội bộ đảng Cộng hòa, khiến việc tiếp cận Nga trở thành "khoai nướng nóng bỏng tay" của ông Đô-nan Trăm và phe phái của ông.
Sau khi liên tiếp gặp phải một loạt vụ việc như bị giới tình báo và truyền thông chính thống Mỹ phanh phui việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thiệt hại nhân vật quan trọng Phơ-nin (Flynn), Cục Điều tra Liên bang liên tục điều tra, ban hành chính sách mới trong nước gặp phải trắc trở, v.v, Tổng thống Đô-nan Trăm liên tục có lời nói "ngoặt gấp" đối với Nga. Cho tới tháng 4 quân đội Mỹ bất ngờ không kích Xy-ri, khiến quan hệ My-Nga rơi xuống đáy vực. Phía Nga cho rằng "Quan hệ Nga-Mỹ đã rơi xuống điểm thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh", Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trong một buổi họp báo sau đó càng là công khai nói "tôi không tốt chút nào với Nga, có lẽ là kém nhất trong lịch sử."
Tuy hiện nay còn không sao đưa ra kết luận về chính sách đối với Nga của chính quyền Đô-nan Trăm, nhưng có thể dự kiến là, quan hệ My-Nga trong thời đại Đô-nan Trăm có thể vẫn sẽ tiếp tục "kịch bản trăm ngày" vừa diễn xong hiện nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |