![]() |
|
![]() |
![]() |
Bài viết của Ngoại trưởng Ren-tô Ma-ru-đi cho biết, kiến tạo một môi trường sinh thái hòa bình tại Đông Nam Á không phải là chuyện dễ dàng. Tình hình giữa 10 nước thành viên không giống nhau, trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chế độ chính trị cũng khác nhau. Tại Đông Nam Á, có tín đồ đạo Hồi, Cơ đốc, Phật giáo và Ấn Độ giáo.
Chỉ có ở Đông Nam Á, các sắc tộc khác nhau như vậy mới chung sống tương đối hòa mục. Một số chuyên gia suy đoán, đa nguyên hóa như vậy sẽ mang lại "Ban-căng hóa" cho Đông Nam Á, nhưng sự suy đoán này đến nay không xảy ra, đây là điều rất đáng mừng vì nó không trở thành sự thật.
Sự lo ngại "Ban-căng hóa" không phải là quá đáng. Trên lịch sử Đông Nam Á từng xảy ra các cuộc xung đột giữa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a, Việt Nam và Cam-pu-chia, Thái Lan và Cam-pu-chia, nhưng những cuộc xung đột này cuối cùng đều được giải quyết.
Bài báo viết, các nước thành viên ASEAN không nên tự kiêu về những thành tựu trong 50 năm qua của ASEAN. Trong tình hình thế giới không ổn định và tràn đầy tính không xác định hiện nay, ASEAN sẽ đối mặt với thách thức hết sức gay cấn nhằm duy trì môi trường sinh thái hòa bình và phồn vinh trước đây.
Trước hết, ASEAN cần phải hiện đại hóa. Chẳng hạn như cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính, có Ban Thư ký mạnh mẽ, cần phải coi trọng hiệu suất. Không nâng cao hiệu suất, mỗi năm tổ chức hàng nghìn hội nghị sẽ khiến ASEAN rơi vào "biển cả hội nghị" mà không làm nên trò trống gì.
Thứ hai, lấy con người làm gốc cần phải được thực hiện. Khoảng cách giàu nghèo trong nội bộ mỗi nước, khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên cần phải thu hẹp. Tầng lớp trung lưu của ASEAN năm 2015 lên tới 150 triệu người, dự kiến sẽ đạt 400 triệu vào năm 2020. Sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu cần phải có năng lực lôi kéo sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến người dân ngày một cảm nhận được lợi ích của nhất thể hóa ASEAN. Lao động tại nước ngoài của ASEAN cũng cần phải được bảo vệ với mức tối đa.
Thứ ba, cần phải tiếp tục kiên trì tính điều phối và sức gắn kết giữa các nước ASEAN. Không có tính điều phối và sức gắn kết, ASEAN sẽ mất đi sức ảnh hưởng của tổ chức sáng tạo môi trường sinh thái hòa bình của khu vực. Điều khiến mọi người lo lắng hơn là, ASEAN lại sẽ trở thành "người đại diện" cho sự cạnh tranh của các nước lớn trên thế giới. Bài báo cuối cùng viết, là nước lớn nhất trong ASEAN, In-đô-nê-xi-a cam kết sẽ thúc đẩy sự phát triển của ASEAN.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |