Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và An ninh Mô-ghê-ri-ni ngày 2/5 đã tổ chức hội đàm với Cố vấn quốc gia kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki đến thăm. Sau hội đàm, bà Mô-ghê-ri-ni cho biết, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Mi-an-ma thực hiện chuyển tiếp dân chủ, thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải. Nhưng hai bên đã xuất hiện bất đồng trong vấn đề người Rô-hinh-ya.
Bà A-ung Xan Xu Ki ngày 1/5 đã bắt đầu chuyến thăm châu Âu đầu tiên trên cương vị Cố vấn Quốc gia kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma do Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Mi-an-ma lãnh đạo, chặng dừng chân đầu tiên của bà là thăm trụ sở Liên minh châu Âu tại Brúc-xen. Chiều ngày 2/5 giờ địa phương, Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và An ninh Mô-ghê-ri-ni đã hội đàm với bà A-ung Xan Xu Ki, và tổ chức cuộc họp báo chung sau hội đàm. Bà Mô-ghê-ri-ni nói:
"Liên minh châu Âu là một trong số mấy nước và tổ chức quốc tế chứng kiến lễ ký 'Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc Mi-an-ma', do vậy chúng ta đã trao đổi ý kiến về làm thế nào ủng hộ tốt hơn và nhiều hơn tiến trình hòa bình. Bất cứ tiến trình hòa giải và hòa bình nào đều cần có thời gian, sức sống, quyết tâm và năng lực lãnh đạo chính trị, trong khi đó bà A-ung Xan Xu Ki đã biểu hiện xuất sắc dưới điều kiện hết sức khó khăn trong mấy chục năm qua cũng như vài tháng gần đây. Do vậy Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ bằng mọi biện pháp và mọi nguồn lực về chính trị và kinh tế."
Văn bản do Liên minh châu Âu công bố cho thấy, kể từ năm 1994 đến nay, Liên minh châu Âu đã cung cấp viện trợ nhân đạo tổng trị giá 229 triệu ơ-rô cho Mi-an-ma. Cuối năm 2013, Liên minh châu Âu đã dỡ bỏ trừng phạt thương mại, kinh tế cũng như sự trừng phạt đối với các quan chức Mi-an-ma, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 giữa hai bên lên tới 1,55 tỷ ơ-rô, trong đó Mi-an-ma xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đạt 1 tỷ ơ-rô. Theo con số thống kê của chính phủ Mi-an-ma, năm 2016 Liên minh châu Âu trở thành nguồn đầu tư lớn thứ 4 của Mi-an-ma, kim ngạch đầu tư lên tới 4,8 tỷ USD.
Ngoài quan hệ song phương ra, vấn đề người Rô-hinh-ya của Mi-an-ma cũng trở thành điểm nóng quan tâm của báo giới cùng ngày. Người Rô-hinh-ya tập trung sinh sống tại bang Ra-khin, miền tây Mi-an-ma, phía bắc giáp với Băng-la-đét. Dân tộc chính ở bang Ra-khin là người Ra-khin theo đạo Phật, đồng thời còn có rất nhiều người Rô-hinh-ya theo đạo Hồi, quan hệ giữa hai cộng đồng này không hòa thuận lâu nay. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 3 năm nay quyết định, sẽ cử một đoàn điều tra đến bang Ra-khin, Mi-an-ma điều tra về liệu có tồn tại hành vi mưu sát, cưỡng hiếp và tra tấn nhằm vào người Rô-hinh-ya hay không.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về thái độ đối với đoàn điều tra, bà A-ung Xan Xu Ki cho biết, bà và bà Mô-ghê-ri-ni không đồng tình với cách làm này.
"Chúng tôi không đồng tình điểm này. Chúng tôi không chấp nhận nghị quyết này, bởi vì chúng tôi cho rằng nghị quyết này không đúng với thực tế của vụ việc."
Ngoài ra, bà A-ung Xan Xu Ki còn cho biết, chính phủ Mi-an-ma luôn tiến hành điều tra và đã áp dụng hành động liên quan đối với các vấn đề giữa hai sắc tộc ở bang Ra-khin. Bà đồng thời nhấn mạnh, mâu thuẫn giữa hai sắc tộc ở bang Ra-khin xuất hiện từ thế kỷ 18, không thể giải quyết chỉ sau một đêm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |