• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học giả Xin-ga-po: Trọng điểm là nói rõ nội hàm sáng kiến "Một vành đai, một con đường", doanh nghiệp cần phải đóng vai trò chủ đạo trong quá trình xây dựng

    2017-05-03 11:38:10     cri
    Sau khi Trung Quốc đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều nước. Giáo sư Hoàng Tịnh, Giám đốc Sở Nghiên cứu châu Á và Toàn cầu hóa Học viện Chính sách công, Đại học Quốc gia Xin-ga-po cho rằng, kể tốt câu chuyện "Một vành đai, một con đường", để cả thế giới đều hiểu biết nội hàm của sáng kiến này, là trọng điểm xây dựng "Một vành đai, một con đường" giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp cần phải đóng vai trò chủ đạo trong quá trình xây dựng này.

    Giáo sư Hoàng Tịnh cho rằng, "Một vành đai, một con đường" không phải chương trình viện trợ nước ngoài quy mô của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã là nền kinh tế thị trường, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là kế hoạch phát triển kinh tế cùng có lợi cùng thắng, được thúc đẩy theo quy luật của kinh tế thị trường. Khi phát triển dự án liên quan "Một vành đai, một con đường", Trung Quốc sẽ dành sự bảo đảm pháp lý, chính sách, tín dụng cho những dự án này, nhưng Nhà nước không phải vai chính. Giáo sư Hoàng Tịnh nói:

    "Đây là sáng kiến của một nước, được nhà nước hướng dẫn thực hiện thông qua kinh tế thị trường. Do đó chúng ta phải hiểu là, cần phải dựa vào doanh nghiệp để thực hiện. Không phải dựa vào nhà nước, nhà nước chỉ dành sự bảo đảm liên quan. Nhưng phải do doanh nghiệp thực hiện, cũng tức là lực lượng chủ đạo 'Một vành đai, một con đường' là doanh nghiệp. Sự phát triển 'Một vành đai, một con đường' không phải dự án giữa nhà nước với nhà nước, mà là dự án hợp tác giữa một doanh nghiệp với doanh nghiệp một nước khác. Nó lấy dự án làm trọng điểm, tức là theo định hướng dự án chứ không phải theo định hướng chính sách. Dự án này kiếm được tiền thì chúng ta cùng làm, không kiếm được tiền thì chúng ta không làm."

    Cũng chính vì những đặc điểm này của sáng kiến "Một vành đai, một con đường", làm thế nào giới thiệu rõ ràng hơn "Một vành đai, một con đường" trở nên ngày càng quan trọng. Rất nhiều vấn đề cần tính toán trước, sớm tránh khỏi. Giáo sư Hoàng Tịnh nói:

    "Trong quá trình giải thích, tuyên truyền 'Một vành đai, một con đường', cần phải tránh kênh một chiều. Tức là Trung Quốc nói các nước khác nghe, không phải như vậy. 'Một vành đai, một con đường' là của mọi người, bởi vậy câu chuyện 'Một vành đai, một con đường' phải mọi người cùng kể. Trung Quốc càng cần phải lắng nghe tiếng nói của các nước khác. 'Một vành đai, một con đường' là 'Một vành đai, một con đường' của thế giới, là 'Một vành đai, một con đường' của Cộng đồng chúng ta, không phải 'Một vành đai, một con đường' của Trung Quốc. Nhất định phải làm tốt về mặt tuyên truyền."

    Giáo sư Hoàng Tịnh còn nhấn mạnh "Một vành đai, một con đường" cần thể hiện tinh thần chống tham nhũng. Giáo sư nói:

    "Cần phải thực sự quán triệt tinh thần chống tham nhũng và chính sách chống tham nhũng của Trung Quốc trong phát triển 'Một vành đai, một con đường', đây là điều quan trọng nhất. Không nên vì một dự án nào đó mà làm trái với tiền đề lớn chống tham nhũng. 'Một vành đai, một con đường' phải thể hiện tinh thần chống tham nhũng, cho dù không thực hiện được cũng không nên làm một số việc tham nhũng."

    Giáo sư Hoàng Tịnh nói, chính sách "Một vành đai, một con đường" là sáng tỏ và bao dung, phát triển của nó có thể dự kiến, miễn là các bên tham gia lắng nghe lẫn nhau, duy trì trao đổi, thì mọi người đều sẽ thu được thành công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>