Người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị là những người hộ tịch vẫn ở khu vực nông thôn Trung Quốc nhưng không còn làm công việc sản xuất nông nghiệp. Trong họ có người làm việc ở vùng gần quê nhà, có người đi xa ra tỉnh ngoài. "Báo cáo Điều tra theo dõi người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị" do chính phủ Trung Quốc công bố này nêu rõ, năm 2016, tổng số người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị tiếp tục tăng, đạt 280 triệu người, thu nhập bình quân hàng tháng của họ cũng có phần tăng lên, đạt 3.275 Nhân dân tệ.
Đối với người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị đi làm thuê, bị nợ tiền lương luôn là việc họ sợ nhất. Ông La Chí Bình, một lao động di cư từ nông thôn ra thành thị nói:
"Nợ nhiều người nhiều tiền như vậy trong thời gian dài, làm việc có ký hợp đồng, cung ứng vật tư không đảm bảo, khiến chúng tôi phải nghỉ việc, đáng ra phải đền bù chúng tôi mới phải, ngược lại còn trừ tiền của chúng tôi, còn lên mạng nói chúng tôi đi đòi tiền với dụng ý xấu."
Những năm qua, những tin về người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị đi đòi tiền lương luôn là điểm nóng dư luận Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc cũng bỏ ra nhiều công sức để giải quyết. Theo thống kê của "Báo cáo" này, từ năm 2013 đến nay, tỉ lệ người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị bị nợ tiền lương đều dưới 1%. Nhìn về tình hình năm ngoái, số người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị bị nợ tiền lương đạt hơn 2,36 triệu người, giảm 14,1% so với năm 2015.
Ngoài việc không được trả tiền lương đúng thời hạn ra, làm thêm giờ cũng là một vấn đề luôn được người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị quan tâm. Nhưng Báo cáo cho biết, quyền nghỉ ngơi của người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị Trung Quốc bắt đầu được đảm bảo.
Ngoài ra, "Báo cáo" còn nên rõ, theo đà người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị thế hệ cũ tuổi tác ngày càng cao, nguyện vọng đi tỉnh ngoài tìm việc làm của họ đang giảm xuống, làm việc tại địa phương đã trở thành xu hướng mới. Năm ngoái, độ tuổi trung bình của người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị là 39 tuổi, những người đi tỉnh ngoài tìm việc làm đã giảm 1,57 triệu người so với năm 2015.
Giáo sư Học viện Quản lý công Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại Trung Quốc Lý Trường An cho rằng, đi tỉnh ngoài làm thuê thu nhập không nhiều bằng về quê khởi nghiệp lập nghiệp, đây là nguyên nhân chính khiến người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm giảm xuống. Bên cạnh đó, số lượng người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị dần giảm xuống và tình trạng thiếu lao động không ngừng gia tăng cần phải dẫn đến sự quan tâm của các Bộ, ngành liên quan chính phủ. Giáo sư Lý Trường An nói:
"Tình trạng thiếu lao động đến nay đã hơn 10 năm rồi, hiện đang mở rộng ra cả nước. Điều này quả thực cần được chính phủ quan tâm cao. Tôi thấy cần phải áp dụng biện pháp nhiều mặt, một là, tăng cường giáo dục và đào tạo, dùng chất lượng thay thế số lượng; ngoài ra, tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao tỉ lệ cùng diện che phủ và mức độ an sinh xã hội của họ, nâng cao sự tham gia làm việc của những người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị này.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |