• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị cấp cao ASEAN tập trung vào sự phát triển nhất thể hóa và hợp tác khu vực

    2017-05-02 14:35:24     cri
    Ngày 29/4, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 diễn ra trong 4 ngày đã kết thúc tại Thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin. Đây là cuộc họp đầu tiên của nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, các thành tựu mà ASEAN giành được trong 50 năm qua rất đáng tự hào, và cam kết sẽ tiếp tục dốc sức kiến tạo một tổ chức khu vực cởi mở, hòa bình, bao dung, linh hoạt, ổn định và phồn vinh mà người dân ASEAN đồng thuận.

    Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cho rằng, cần phải tiếp tục thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa ASEAN, đồng thời điểm lại hàng loạt thành quả mà nội bộ các nước đạt được kể từ Hội nghị cấp cao lần thứ 29 đến nay. Theo thỏa thuận khung nhất thể hóa Ngân hàng ASEAN được thông qua năm 2015, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận quảng bá việc thanh tóa bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Phi-li-pin và In-đô-nê-xi-a sẽ mở tuyến đường vận tải tàu Ro-Ro bằng cầu dẫn đầu tiên kết nối các thành phố Đa-vao, Gê-nên-ran Xan-tôn của Phi-li-pin với thành phố Bi-tung của In-đô-nê-xi-a, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch giữa hai nước.

    Thương mại tự do mở cửa luôn là một trong những động lực phát triển bền vững của ASEAN. Kể từ khi nước Anh tổ chức cuộc trưng câu ý dân về "rời khỏi Liên minh châu Âu" đến nay, làn sóng chống toàn cầu hóa trong phạm vi thế giới không ngừng diễn ra, các nước ASEAN cũng cảm thấy bất an. Tuyên bố nước Chủ tịch của Hội nghị cấp cao ASEAN một lần nữa bày tỏ nguyện vọng mong sớm đi đến một hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và ưu đãi lẫn nhau.

    Về hợp tác kinh tế, các nhà lãnh đạo dự hội nghị đồng ý cần phải tiếp tục tăng cường thương mại và đầu tư, vì vậy các nước cần phải tăng cường độ minh bạch của các biện pháp phi thuế quan, giảm thiểu hàng rào kỹ thuật về mặt thương mại, đồng thời đảm bảo chất lượng của sản phẩm ASEAN, tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm ASEAN, các bên đều hoan nghênh mục tiêu giảm 10% giá thành giao dịch thương mại trước năm 2020 của ASEAN.

    Các nhà lãnh đạo dự hội nghị cho rằng, muốn thực hiện sáng tạo và tăng cường mang tính bao dung thì cần phải điều động mức độ tham gia của các cơ quan công và khu vực dân doanh, đặc biệt là phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vì vậy, lãnh đạo các nước đã ký "Tuyên bố về vai trò thúc đẩy của cơ quan hành chính nhằm thực hiện tầm nhìn năm 2025 của Cộng đồng ASEAN".

    Lâu nay, hợp tác kinh tế-thương mại giữa các nước ASEAN tương đối mật thiết, nhưng khá rời rạc về mặt an ninh và chiến lược. Tuy nhiên Hội nghị cấp cao lần này tái khẳng định, các nước đối tác đối thoại của ASEAN cần phải thi hành chính sách không can thiệp vào các nước thành niên ASEAN, trong đó bao gồm tôn trọng quyền không bị thế lực bên ngoài can thiệp trên con đường theo đuổi lợi ích quốc gia của mỗi nước thành viên.

    Trong bài phát biểu đề dẫn, Tổng thống Phi-li-pin, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN Đu-téc-tê cho biết, năm nay ASEAN sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ với các đối thoại với nhiều nước và tổ chức trong đó có Mỹ, ASEAN quý trọng quan hệ đối tác đối thoại, nhưng nếu ASEAN và các đối tác đối thoại có thể tôn trọng tính độc lập của nhau, quan hệ đối tác này sẽ càng có giá trị hơn.

    Nhằm chào mừng ASEAN thành lập 50 năm, các nhà lãnh đạo dự hội nghị đồng ý tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm, cho rằng người dân các nước ASEAN tham gia vào các hoạt động chào mừng hết sức quan trọng, điều này sẽ có lợi cho tăng cường sự đồng thuận của nhân dân các nước đối với ASEAN.

    Ngoài ra, các nước tham dự hội nghị còn đã trao đổi ý kiến về vấn đề bán đảo Triều Tiên và cũng như các vấn đề lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, biến đổi khí hậu, tội phạm ma túy, tính đa dạng sinh học, an ninh trên biển v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>