![]() |
|
![]() |
![]() |
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nói:
"Tôi quả thực cho rằng, 100 ngày đầu của chính quyền tôi đã dường như là thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Điều quan trọng nhất là, chúng tôi đã mang lại việc làm, chúng ta lại một lần nữa có một đất nước vĩ đại có sức cạnh tranh thực sự."
Đây là đánh giá của ông Đô-nan Trăm đối với 100 ngày đầu cầm quyền của mình tại các trường hợp khác nhau trong mấy ngày qua.
Ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đón tới kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của mình đã dự một cuộc mít tinh tại Ha-ri-xbớc, thủ phủ bang Pen-xi-va-ni-a, đồng thời đã có bài diễn thuyết dài mang phong cách nhất trí với thời gian vận động tranh cử của ông. Ông nói:
"Chúng tôi đã ký nhiều sắc lệnh, thanh lý môi trường tổ chức quan liêu, chúng tôi có thể làm nhiều việc hơn. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc về mặt lập pháp, cho dù không ai tin rằng chúng tôi có thể, nhưng tôi đã ký 29 dự luật mới, đây là một kỷ lục, không có ai vượt quá chúng tôi kể từ sau chính quyền Tru-man."
Trong diễn thuyết ông Đô-nan Trăm đã nhắc đến thành tích 100 ngày đầu cầm quyền, bao gồm rút khỏi Hiệp định TPP, tạo ra 500.000 việc làm, bổ nhiệm Chánh án Tòa án Tối cao Neil Gorsuch, khởi động lại hai dự án đường ống dẫn dầu là Keystone XL và Dakota Access giữa Mỹ và Ca-na-đa, tấn công quân sự Xy-ri, v.v. Và cam kết sẽ sớm thực hiện đối với việc xóa bỏ dự luật cải tổ y tế của ông Ô-ba-ma còn chưa được thực hiện và dự án xây bức tường biên giới Mỹ-Mê-hi-cô chưa được cấp ngân sách.
Tính đến ngày 28/4, trong con số thăm dò của các tổ chức khác nhau, tỉ lệ chấp thuận 100 ngày đầu cầm quyền của ông Đô-nan Trăm, từ 41% đến 47%, đã là con số tỉ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2. Nhưng tỉ lệ chấp thuận ông Đô-nan Trăm trong cử tri đảng Cộng hòa đã đạt trên 94%. Cũng như bầu không khí nồng nhiệt của cuộc mít tinh ngày 29/4 đã thể hiện, một số học giả Mỹ cho rằng, ông Đô-nan Trăm chỉ làm hài lòng những người ủng hộ ông.
Sau bài diễn thuyết tối 29/4, ông Đô-nan Trăm và những người ủng hộ ở hiện trường cùng hô vang để nước Mỹ lại vĩ đại trở lại. Còn truyền thông có đánh giá khác biệt rất lớn đối với 100 ngày đầu cầm quyền của ông Đô-nan Trăm, truyền thông ủng hộ ông cho rằng trong chính quyền ông Đô-nan Trăm có nhiều người tài giỏi, mang lại bầu không khí mới cho Oa-sinh-tơn. Truyền thông giữ thái độ phê phán thì chỉ chấp nhận một số biểu hiện của ông Đô-nan Trăm về mặt ngoại giao.
Ông Mi-xen Grin, Giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia về các vấn đề châu Á trong thời kỳ chính quyền Bu-xơ (con) cho biết, chính quyền Đô-nan Trăm ngày càng như một chính quyền đảng Cộng hòa truyền thống, nhưng do nhiều người ở các cương vị chủ chốt trong trong cơ quan chính quyền như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, v.v còn chưa sắp xếp xong, bởi vậy lĩnh vực ngoại giao vẫn tồn tại một số vấn đề.
Đương nhiên, không ít học giả Mỹ được hỏi cho rằng, chỉ dùng biểu hiện 100 ngày để đánh giá ông Đô-nan Trăm còn là quá sớm, ít ra phải có thời gian một năm để đưa ra đánh giá đối với biểu hiện của chính quyền.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |