Làm chủ nhân Nhà trắng tròn 100 ngày, về đối nội, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm hầu như chưa thu được bất cứ thành quả lập pháp nào, nhưng đã ký khoảng 30 sắc lệnh hành pháp liên quan tới nhiều lĩnh vực như năng lượng, việc làm, quản lý và kiểm soát nhập cảnh v.v. Về thương mại, rút khỏi "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương", tuyên bố đàm phán lại "Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ". Về ngoại giao, tiếp nhà lãnh đạo của nhiều nước, tấn công Xy-ri, răn đe Triều Tiên, tái khẳng định coi trọng châu Á và quan hệ gắn bó với NATO.
Sự đánh giá của người Mỹ đối với 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Đô-nan Trăm có thể nói là một trời một vực, nửa khen nửa chê. Ông Eric Edenlman, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thời kỳ chính quyền Bu-xơ con cho rằng, được lợi từ ê-kíp an ninh quốc gia đầy rẫy nhân tài, Tổng thống Đô-nan Trăm đã tổ chức cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hàn gắn quan hệ với I-xra-en, hiển nhiên sự biểu hiện của ông về mặt ngoại giao tốt hơn đôi chút so với đối nội.
Tuy nhiên, trước những biểu hiện thiếu tầm nhìn xa, phong cách biến mọi việc thành giao dịch về mặt ngoại giao của Chính quyền Đô-nan Trăm, nghiên cứu viên cấp cao của Viện Brookings, cơ quan tham vấn Mỹ Benjamin Wittes cho biết, đây là việc làm hết sức nguy hiểm.
Các nhà nhân tích nêu rõ, trong 100 ngày cầm quyền, thành tựu lớn nhất của Tổng thống Đô-nan Trăm phải kể đến việc ông đề cử thẩm phán phe bảo thù Neil Gorsuch làm thẩm phán Toà án tối cao Mỹ, điều này sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển chính trị, xã hội của Mỹ trong thời gian tới. Còn thất bại lớn nhất là muốn đạp đổ đạo luật cải cách y tế của cựu Tổng thống Ô-ba-ma ngày 24/3, nhưng bị thất bại do không đủ số phiếu ủng hộ. Dĩ nhiên, hai lần ký sắc lệnh cấm công dân của một số nước theo đạo Hồi nhập cảnh đều bị thẩm phán liên bang ở địa phương đóng băng trong phạm vi cả nước Mỹ, cũng là một thất bại không nhỏ. Và còn bị bao trùm bởi bóng đen "cấu kết Nga" mà không thể nào xua tan. Ngoài ra, cuộc lục đục về nhân sự trong nội bộ Nhà trắng, sự giành giật giữa hai đảng trong Quốc hội cũng là những nhân tố kìm hãm. Sau 100 ngày cầm quyền nhưng chính quyền Đô-nan Trăm vẫn bỏ trống gần 500 chức vụ then chốt vì chưa có ứng viên thích hợp.
Hiện nay, các cuộc điều tra dân ý cho thấy, Tổng thống Đô-nan Trăm đã lập kỷ lục về có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 100 ngày nắm quyền kể từ Thế chiến thứ hai, cho dù tỷ lệ ủng hộ cao nhất cũng chỉ có 46%. Nhưng trong cử tri đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ ông Trăm lại vượt quá 94%, có thể nói là nền tảng vững chắc. Xét về nguyên nhân, chuyên gia quản lý quan hệ công chúng Viện Brookings John Hudak cho biết:
"Điều mấu chốt là, ông Trăm chỉ phát biểu với những người ủng hộ của mình. Ông phớt lờ phe ôn hòa, phớt lờ nhân sĩ trung lập, cũng chẳng nghĩ đến phe Dân chủ ôn hòa".
Nghiên cứu viên gạo cội Quỹ Truyền thống Mỹ Lee Edwards nói:
"Hơn 90% người ủng hộ đồng thuận với công việc của ông, có nghĩa là 60 triệu người Mỹ cho rằng ông làm khá tốt. Như vậy ông có thể thành lập một chính quyền mạnh mẽ".
Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, sự rạn nứt nghiêm trọng trong người dân Mỹ vẫn chưa được hàn gắn, tranh luận về toàn cầu hoá, thương mại tự do, chính trị đúng đắn hay không vẫn quyết liệt sau khi ông Trăm đắc cử Tổng thống năm 2016.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |